Biến động chính trường Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
22/06/2022 06:14 GMT+7

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 20.6 bất ngờ tuyên bố liên minh cầm quyền của ông sẽ giải tán quốc hội trong tuần tới, dẫn tới cuộc bầu cử thứ 5 ở nước này trong vòng chưa đầy 4 năm, theo AFP.

Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ làm thủ tướng tạm thời

Reuters

Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ làm thủ tướng tạm thời, theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực được ký hồi năm ngoái, cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra. Ngày bầu cử chưa được thông báo, nhưng báo chí

Israel

loan tin có thể diễn ra vào tháng 10.

Thủ tướng Bennett đưa ra tuyên bố trên giữa lúc hàng loạt nghị sĩ rời khỏi liên minh cầm quyền, đẩy liên minh tới bờ vực sụp đổ sau chỉ khoảng 1 năm hình thành. Ông Lapid từng là nhà báo và hiện dẫn đầu đảng lớn nhất trong 8 đảng hợp thành liên minh cầm quyền.

Ông Lapid cảm ơn ông Bennett vì đã đặt quốc gia trước lợi ích cá nhân, nhưng nhấn mạnh tình trạng bất ổn của liên minh cầm quyền cho thấy Israel cần phải có sự thay đổi nghiêm túc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.