Biến chủng Omicron liệu có tàng hình?

Duy Tính
Duy Tính
10/03/2022 13:46 GMT+7

'Nói Omicron tàng hình mà không lý giải rõ sẽ khiến người dân hoang mang, có người nghĩ chủng này tàng hình vào phổi lúc nào không hay, như vậy là sai', bác sĩ Trương Hữu Khanh nói

Trả lời Thanh Niên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng nói Omicron tàng hình là do xét nghiệm. Omicron “tàng hình” dưới test nhanh, bởi vì test nhanh không đi kịp chủng mới, tức không chế tạo ra kit test nhanh mới mà toàn dùng kit test cũ, thì sẽ không phát hiện được.

2 triệu chứng đặc biệt để nhận biết Omicron 'tàng hình' - ảnh 2

Các nhà khoa học phát hiện 2 triệu chứng mới của BA.2 (biến thể phụ của Omicron) là chóng mặt và mệt mỏi

SHUTTERSTOCK

“Nói Omicron tàng hình mà không lý giải rõ sẽ khiến người dân hoang mang, có người nghĩ chủng này tàng hình vào phổi lúc nào không hay, như vậy là sai”, bác sĩ Khanh nói.

Một chuyên gia chuyên về xét nghiệm cho biết thêm, theo tài liệu báo cáo của một số nước, test nhanh hiện kém nhạy với chủng Omicron, vì chủng Omicron biến đổi protein S và test nhanh cũ không nhận diện được.

Theo chuyên gia này, vấn đề hiện nay là cần có thử nghiệm lâm sàng để khẳng định. Bởi hiện nay một số đơn vị điều trị đang trữ test nhanh cũ, khi thực hiện sàng lọc ca bệnh ra âm tính, nhưng không dám loại trừ thì buộc phải làm PCR toàn bộ. Như vậy sẽ làm tăng chi phí làm PCR và liên quan thanh toán BHYT.

Test nhanh kháng nguyên giảm độ nhạy trước biến thể Omicron
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.