Bích Thùy, Kim Thanh chốt chia tay CLB nữ TP.HCM, người trong cuộc nói gì?

24/01/2024 15:16 GMT+7

Sáng 24.1, cuộc gặp mặt lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM vẫn không thể lay chuyển được nguyện vọng rời CLB nữ TP.HCM, muốn ra đi tìm bến đỗ mới của 3 cầu thủ Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu.

3 cầu thủ Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu rởi buổi họp ngày 24.1

3 cầu thủ Kim Thanh (giữa), Bích Thùy (phải) và Trần Thị Thu sau buổi họp ngày 24.1

Linh Nhi

Sáng 24.1, 3 cầu thủ trụ cột của CLB nữ TP.HCM bao gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Trần Thị Thu và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đã có cuộc gặp với lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm TDTT Thống Nhất và Trung tâm TDTT Q.1.

Tại cuộc gặp gỡ, các tuyển thủ quốc gia đã trình bày tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo thành phố, trong đó có Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân và Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ chia sẻ trên tinh thần cởi mở, cầu thị… các cầu thủ một lần nữa khẳng định nguyện vọng cuối cùng được ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Đáp lại, sau khi đã tỏ tường tâm tư của các cầu thủ, lạnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ hỗ trợ họ hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn bên các cầu thủ

Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn bên các cầu thủ

Linh Nhi

Một cầu thủ bày tỏ: "Cuộc gặp sáng nay giữa chúng tôi và đơn vị chủ quản diễn ra hết sức tốt đẹp. Chúng tôi đã chia sẻ tất cả tâm tư nguyện vọng của mình, bày tỏ mong muốn được ra đi để tìm kiếm trải nghiệm thử thách mới.

Chúng tôi rất cảm kích khi lãnh đạo đã chú tâm lắng nghe những mong mỏi, mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi thực sự cảm ơn khi nguyện vọng ra đi đã được tạo điều kiện một cách thoải mái, không hề có hành động cản trở nào cả.

Chúng tôi rất trân trọng quãng thời gian thi đấu và cống hiến trong màu áo CLB nữ TP.HCM. Đó là kỷ niệm rất đẹp, rất đặc biệt chắc chắn không thể nào quên được trong cuộc đời của những nữ cầu thủ chúng tôi.

CLB nữ TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi từ mùa bóng tới

CLB nữ TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi từ mùa bóng tới

Minh Tú

Đến thời điểm này, chúng tôi muốn tìm thử thách mới. Đến với môi trường mới có thể sẽ thách thức hơn, nhưng đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất nhớ đội bóng nữ TP.HCM và các đồng đội. Chúng tôi muốn thử sức mình mà không trách cứ gì. Tất cả chỉ có lời cảm ơn, cảm kích mà thôi".

Về phần mình, một quan chức ngành thể thao TP.HCM chia sẻ: "Buổi gặp diễn ra trong bầu không khí rất tích cực. Các cầu thủ khi được giải thích đã hiểu rõ nỗ lực và sự trân trọng của lãnh đạo ngành thể thao thành phố với bóng đá nữ TP.HCM.

Lãnh đạo ngành thể thao thành phố khẳng định sẽ đáp ứng đủ các yêu cầu tài chính về lương và phí "lót tay" của từng vị trí. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện các cầu thủ cũng chia sẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội thử thách mới, ở môi trường mới.

Đó là nguyện vọng chính đáng, khi các cầu thủ muốn thử thách bản thân ở một đội bóng mới. Chúng tôi đã gửi lời cảm ơn, chúc may mắn đến họ và cam kết sẽ hỗ trợ các cầu thủ hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển sang đầu quân cho đội bóng mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.