Bích Hồng ra MV gói trọn tuổi thơ của NSND Thu Hiền

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
06/10/2023 19:50 GMT+7

Bích Hồng, giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, ra MV "Người con của dòng sông". NSND Thu Hiền nói bà thấy tuổi thơ mình trong đó.

NSND Thu Hiền rất lâu mới xuất hiện tại một buổi họp báo. Ngày 6.10, bà tới dự ra mắt MV Người con của dòng sông, một tác phẩm mới của Bích Hồng, giảng viên thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 

NSND Thu Hiền nói: "MV gợi lại trong tôi cả một tuổi thơ. Từng trưởng thành từ nhà hát tuồng, tôi cảm thấy có nhiều tương đồng với nhân vật nữ chính trong bài hát. Tôi cũng thấy hãnh diện vì thế hệ trẻ như Bích Hồng tiến bộ rất nhiều".

Bích Hồng ra MV gói trọn tuổi thơ của NSND Thu Hiền - Ảnh 1.

Giảng viên thanh nhạc Bích Hồng

NVCC

Câu chuyện trong Người con của dòng sông kể về tình bạn của một cô gái, con gia đình làm nghề hát tuồng. Gia đình cô đi thuyền dọc theo sông Hồng để diễn tại các làng quê. Một cậu bé yêu tuồng luôn tới xem và rủ cô lên đê chơi cùng lũ trẻ. Một lần, cậu tặng cô chiếc mặt nạ tuồng bằng gốm nung mà cậu đã tự tay thực hiện. 

20 năm sau, họ lại gặp nhau. Đêm diễn không đông người xem như xưa, nhưng chàng trai vẫn dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt của cô gái trên sân khấu. Biết cô buồn, chàng trai đã tự hoá trang như diễn viên tuồng thật sự và cùng cô tập những động tác tuồng đầy hào hứng. Cô gái cũng gửi lại chàng trai chiếc mặt nạ gốm ngày nào mà cô luôn mang bên mình…

Nhưng NSND Thu Hiền không chỉ xúc động vì nhìn thấy tuổi thơ của mình trong câu chuyện đón xem những gánh hát tuồng. Bà còn vui vì cách hát của bà giờ đây đã có Bích Hồng học hỏi và thực hành rất ngọt ngào. 

Bích Hồng cho biết cô có ảnh hưởng từ NSND Thu Hiền khi bắt đầu thi Sao Mai 2011 rồi được theo học bà. Thu Hồng chia sẻ cô vô cùng yêu mến cách hát của NSND Thu Hiền, luôn tự hỏi vì sao mỗi chữ bà hát lên luôn trở nên giản dị, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến như vậy. "Tôi cũng muốn hát nhẹ nhàng và ngọt ngào như cô", Bích Hồng nói.

Bích Hồng ra MV gói trọn tuổi thơ của NSND Thu Hiền - Ảnh 2.

NSND Thu Hiền cho biết mình xúc động trước MV mới của Bích Hồng

NVCC

Ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc dân gian Tân Nhàn cho biết khi xem MV cô vô cùng nể phục Bích Hồng. "Bài hát không hề dễ hát vì đoạn hai có phần chuyển giọng rất khó nhưng Bích Hồng là người có kỹ thuật tốt nên mọi người cảm giác cô ấy không dùng kỹ thuật. Khi nghe MV Bích Hồng, tôi thấy có chút nghèn nghẹn, có lẽ bởi cô ấy quá xúc động và đó là điều đặc biệt trong sản phẩm này. Cô ấy hát như chính con người cô ấy, dung dị mộc mạc và rất ngọt ngào. Dân gian là ngọt ngào, không phải trưng trổ kỹ thuật", Tân Nhàn nói.

Sáng tác Người con của dòng sông là bài hát nhạc sĩ Xuân Trí viết "đo ni đóng giày" cho Bích Hồng. Nhạc sĩ cho biết: "Bài hát rất hợp với hơi thở, quãng giọng, tâm hồn của Bích Hồng. Tôi cũng còn viết cho Bích Hồng một số ca khúc và vẫn đang chờ nữ ca sĩ ủ men".

Bích Hồng ra MV gói trọn tuổi thơ của NSND Thu Hiền - Ảnh 3.

Bích Hồng đã phải học vũ đạo của tuồng để làm MV

NVCC

Với những cảnh quay làng quê, gánh hát tuồng, Người con của dòng sông muốn tái hiện lại con sông Hồng. Mặc dù vậy, MV không có đại cảnh liên quan đến con sông lớn này. Bù lại, những người làm MV chọn những nhánh sông nhỏ và các nét văn hóa truyền thống để gợi tả hình ảnh dòng sông. Đó là tuồng, là những đêm xem hát ở làng, là gốm…

Bích Hồng cho biết, đã 6 năm cô mới ra mắt sản phẩm mới. Đây là tác phẩm rất tâm huyết, ý nghĩa đối với cô. Cả ê kíp vất vả trong gần 30 năm mới thực hiện được MV sau nhiều lần hoãn vì mưa bão, vì dịch Covid-19. 

Về MV này, NSND Quốc Hưng, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhận xét: "Nhà tôi cũng ở ven sông, mỗi khi có đoàn tuồng, đoàn chèo về là cả làng đổ ra rất sớm, không mang chiếu thì xếp gạch, nấu cơm sớm ra giành chỗ. Tác phẩm viết cảm xúc, phối khí cảm xúc cộng thêm một giọng hát rất cảm xúc, đã làm nên một bài hát rất nhiều cảm xúc, rất tuyệt vời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.