Bia Sài Gòn dành 2.244 tỉ đồng tiền mặt chia cổ tức

08/08/2017 20:23 GMT+7

Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào hôm nay 8.8 để điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Dựa trên chỉ tiêu lợi nhuận, đại hội Sabeco thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm là 4.453 tỉ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đầu năm là 2.946 tỉ đồng. Công ty dự kiến phân 2.543 tỉ đồng để trích các quỹ; chia cổ tức bằng tiền mặt 35%, tương đương 2.244 tỉ đồng cho cổ đông. Lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm còn lại 4.856,5 tỉ đồng.
Đối với trường hợp lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch, thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích tối đa 3 tháng lương. Còn nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 20% trên lợi nhuận vượt, nhưng tối đa không quá 3 tháng lương.
Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Hồng Xanh và chức trưởng ban kiểm soát của ông Đồng Việt Trung do nghỉ hưu theo chế độ. Người được bầu vào ban kiểm soát là ông Lý Minh Hoàng, hiện phụ trách phòng quan hệ cổ đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.