Bị xử phạt 45 triệu đồng vì khai thác gần 1000 m3 cát trái phép

Ngày 12.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có Quyết định xử phạt ông Ngô Quang Tuân 45 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

* Bắt giữ 1 tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.8, lực lượng Cảnh sát Môi trường tỉnh Gia Lai phát hiện ông Ngô Quang Tuân (57 tuổi, trú tại xã Ia Nhin, H.Chư Pah) đã thuê ruộng của ông Rơ Châm Ja (trú tại xã Ia Mơ Nông) với diện tích khoảng 300 m2 để đào ao thả cá.
Tuy nhiên, ông Tuân lại tổ chức hút cát từ suối Ia Grâm lên phần ruộng đã thuê để bán ra ngoài.
Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ 1 giàn máy hút cát, 1 xe máy đào và 1 ô tô tải dùng để vận chuyển cát và bãi cát gần 1.000 m3.

tin liên quan

Bắt quả tang vụ khai thác gần 1.000 m3 cát lậu
Khoảng 11 giờ ngày 2.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Gia Lai phối hợp lực lượng chức năng xã Ia Mơ Nông, H.Chư Pah bắt quả tang vụ khai thác cát lậu ở xã này với khối lượng gần 1.000 m3.

Từ những vi phạm trên UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt ông Ngô Quang Tuân 45 triệu đồng về hành vi khai thác và tập kết cát trái phép. 

 Đồng thời, tịch thu phương tiện vi phạm gồm 01 giàn máy hút cát và số cát tang vật.

Ngoài ra, ông Tuân có trách nhiệm phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn trước ngày 30.9.

* Sáng 12.9, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội CSGT đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tiếp tục bắt giữ một tàu đang hút cát trái trên sông Thu Bồn.

Tại thời điểm bắt giữ trên tàu có khoảng 50 m3 cát Ảnh: M.MẪN

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ ngày 12.9, tổ công tác Đội CSGT đường thủy đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thu Bồn (đoạn qua địa bàn xã Điện Phong, TX.Điện Bàn) thì phát hiện tàu vỏ sắt mang số hiệu ĐNa-0432 do anh Trần Văn Vân (32 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên) điều khiển, đang hút cát trái phép.

Tại thời điểm bắt quả tang, trên tàu có khoảng 50 m3 cát. Làm việc với tổ công tác, anh Vân khai nhận không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu vỏ sắt này. Hiện chiếc tàu vỏ sắt và các thiết bị hút cát đang được lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.