Bị 'tuýt còi', Tổng cục GDNN dừng yêu cầu trung tâm đào tạo lái xe đổi tên

Quý Hiên
Quý Hiên
15/03/2023 17:53 GMT+7

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) đã dừng yêu cầu trung tâm đào tạo lái xe phải đổi tên, sau khi bị Bộ Tư pháp "tuýt còi", cho rằng đây là yêu cầu vừa không hợp pháp, vừa không hợp lý.

Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã có công văn gửi các sở LĐ-TB-XH với nội dung chỉ đạo liên quan tới việc tổng cục này bị Bộ Tư pháp "tuýt còi", do đã ban hành một văn bản có yêu cầu vừa không hợp pháp, vừa không hợp lý.

Bị 'tuýt còi', Tổng cục GDNN dừng yêu cầu trung tâm đào tạo lái xe đổi tên - Ảnh 1.

Tổng cục GDNN đã dừng yêu cầu trung tâm đào tạo lái xe phải đổi tên, sau khi bị Bộ Tư pháp "tuýt còi"

BÁ HÙNG

Theo Tổng cục GDNN, thời gian qua, tổng cục này nhận được phản ánh của một số cơ quan, tổ chức về vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31.12.2021 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN.

Ngày 21.2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) ban hành Kết luận số 15/KL-KTrVB về kết luận kiểm tra Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT.

Trong đó, nêu khoản 3 và khoản 6 của Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT có nội dung không phù hợp với pháp luật. Về việc này, Tổng cục GDNN đang tiếp tục trao đổi với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan có liên quan để làm rõ các nội dung theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, Tổng cục GDNN đề nghị sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố dừng triển khai các nội dung nêu trên tại Công văn 3033/TCGDNN-PCTT; đồng thời, rà soát, báo cáo vướng mắc, khó khăn về Tổng cục GDNN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, hồi tháng 2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có công văn gửi Bộ LĐ-TB-XH nêu một số nội dung của kết luận kiểm tra tính pháp lý của Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT vừa có nội dung không phù hợp pháp luật, vừa thiếu tính hợp lý.

Tại Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT, Tổng cục GDNN yêu cầu các cơ sở có tên gọi là trung tâm dạy nghề, bao gồm các trung tâm có cấu phần là "trung tâm dạy nghề +…"; trung tâm đào tạo nghề; trung tâm giáo dục và dạy nghề; trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (gọi chung là trung tâm dạy nghề) và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải được rà soát, thực hiện đổi tên, bảo đảm tên gọi phải có cụm từ GDNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.