Bị tung tin thất thiệt 'nhiễm virus Corona', một gia đình ở Bạc Liêu khốn đốn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/02/2020 09:53 GMT+7

Một gia đình ở Bạc Liêu rơi vào cảnh khốn đốn vì bị tung tin đồn thất thiệt 'nhiễm virus Corona '.

Trong hai ngày qua, thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội về việc ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) "có 2 trường hợp nhiễm virus Corona" khiến nhiều người dân ở Bạc Liêu và các tỉnh lân cận hoang mang, lo lắng. Một gia đình ở Bạc Liêu rơi vào cảnh khốn đốn vì bị tung tin đồn thất thiệt "nhiễm virus Corona".

Bệnh nhân thứ 10 nhiễm virus corona tại Việt Nam là trường hợp từ người sang người

Mặc dù, thông tin thất thiệt đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu bác bỏ, nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao, khiến gia đình ông Trương Văn Quang (ngụ thị trấn Gành Hào, Đông Hải) đang phải trải qua những ngày tháng khốn đốn.
Ông Quang cho biết gia đình ông có con gái và con rể bị đồn thổi là nhiễm virus Corona. Ông rất bức xúc vì bỗng dưng gia đình bị hàng xóm xa lánh. Ông Quang đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm những người tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của gia đình ông.

Chị Đang (bìa phải) với kết quả xét nghiệm hoàn toàn không có nghi vấn gì về virus Corona

Ảnh: Trần Thanh Phong

Chị Trương Mỹ Đang cho biết vợ chồng chị nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 15.1, đến nay đã hơn 20 ngày, trước khi nhập cảnh thì nơi gia đình sinh sống chưa có cảnh báo về loại virus Corona, nhà ở cũng cách xa thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) trên 200 km.
Sáng 3.2, chị Đang đi đến bệnh viện khám phụ khoa và viêm họng. Chồng chị là anh Li Lil (quốc tịch Trung Quốc) cùng đi. Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ nhận thấy thân nhiệt chị cao (37 độ), có chồng là người Trung Quốc, nên đề nghị tiến hành các xét nghiệm. Chồng chị thấy vậy nên cũng đăng ký khám cùng.
Sau khi chụp Xquang phổi, xét nghiệm máu, nước bọt…, đến chiều cùng ngày (3.2), chị Đang nhận được kết quả chẩn đoán là viêm phế quản cấp, cảm cúm thông thường, suy thận và hạ kali máu; chồng chị thì bình thường. Nghi vấn nhiễm virus Corona được loại trừ vì vợ chồng chị đã qua thời gian ủ bệnh mà không có biểu hiện gì.
Bác sĩ Đặng Văn Khuôn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Đông Hải, cho biết chị Đang chỉ có triệu chứng cảm cúm thông thường, người chồng thì không có bệnh lý gì . Các bác sĩ đã làm hết tất cả các xét nghiệm, kết quả xét nghiệm đều bình thường, không có bệnh lý.
Cơ quan chức năng khẳng định vợ chồng chị Đang không có liên quan gì đến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona, nhưng trên mạng xã hội vẫn tung tin nhiễm virus Corona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.