Bị từ chối bán nhiên liệu, thủy thủ siêu du thuyền của oligarch Nga phải đánh bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 08:36 GMT+7

Thủy thủ đoàn trên siêu du thuyền của oligarch Nga bị mắc kẹt ở Na Uy đang phải đánh bắt và nướng cá để sống qua ngày sau khi các doanh nhân địa phương từ chối bán nhiên liệu cho tàu.

Ông Vladimir Putin gặp ông Vladimir Strzhalkovsky ở Moscow vào ngày 14.1.2011, khi ông Putin làm thủ tướng còn ông Strzhalkovsky làm tổng giám đốc của Norilsk Nickel

Reuters

Chiếc siêu du thuyền nói trên, mang tên Ragnar, được cho là thuộc sở hữu của oligarch Vladimir Strzhalkovsky, từng làm việc cho Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) của Nga và có mối quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin, theo báo Business Insider ngày 22.3 dẫn lại thông tin từ tờ The Wall Street Journal.

Từ oligarch được dùng để đại diện cho nhóm thiểu số thao túng vốn là những tỉ phú đình đám tại Nga. Theo chuyên trang Superyachtfan.com, ông Strzhalkovsky có tài sản ước tính lên tới 400 triệu USD. Ông Strzhalkovsky từng là tổng giám đốc của công ty khai thác khoáng sản Norilsk Nickel, có trụ sở ở Moscow, và cũng từng làm việc như là thứ trưởng kinh tế Nga, theo tờ The Guardian.

Siêu du thuyền của tỉ phú Nga bị tẩy chay, thủy thủ phải bắt cá ăn qua ngày

Chiếc du thuyền Ragnar, dài 68 m, có hồ bơi, phòng tập, bãi đáp trực thăng, gần đây được rao bán với giá khoảng 69 triệu euro (hơn 1.700 tỉ đồng) và sẵn sàng được cho thuê với giá 40.000 euro/tuần, theo The Guardian.

Chiếc du thuyền Ragnar bị mắc kẹt ở cảng Narvik của Na Uy trong hơn một tháng qua vì những nhà cung cấp nhiên liệu địa phương từ chối làm ăn với ông Strzhalkovsky. Ông này không nằm trong số oligarch Nga bị phương Tây cấm vận vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng những nhà cung cấp nhiên liệu Na Uy hồi tuần trước cho Đài NRK hay họ không muốn hỗ trợ bất kỳ các thực thể nào liên quan với Nga.

Do không không ai sẵn sàng cung cấp nhiên liệu cho du thuyền Ragnar và không có nơi nào để đi, thuyền trưởng Rob Lancaster kể với The Wall Street Journal rằng thủy thủ đoàn phải đánh bắt và nướng cá tuyết để sống qua ngày. “Chúng tôi đã không nhận ra tại sao có quá nhiều phiền phức đến với chúng tôi. Nó xảy ra quá nhanh”, ông Lancaster nói.

Chiếc du thuyền Ragnar tại cảng Narvik của Na Uy ngày 21.3

AFP

Trước đó, ông Lancaster khẳng định với NRK rằng 16 thành viên thủy thủ trên du thuyền Ragnar đều đến từ các nước phương Tây và không có liên quan gì đến chủ của du thuyền.

Thuyền trưởng Lankester, nói ông là cựu lính thủy đánh bộ Anh, đã cáo buộc giới chức Na Uy có sự phân biệt đối xử, lập luận chủ du thuyền không nằm trong danh sách bị cấm vận và chiếc du thuyền đó không phải là du thuyền Nga, nó được đăng ký ở Malta và mang cờ Malta.

Thuyền trưởng Lankester cho hay ông và các thủy thủ chỉ muốn được về nhà. Ông cáo buộc Na Uy thực hiện tiêu chuẩn kép khi các tàu đánh cá Nga có thể mua nhiên liệu và hoạt động bình thường trong các cảng và vùng biển Na Uy, theo The Guardian.

Ngoại trưởng nói Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào đón tỉ phú Nga đến làm ăn hợp pháp

Một số nhà cung cấp nhiên liệu địa phương còn đề nghị giới chức Na Uy tịch thu chiếc du thuyền Ragnar. Một quan chức Na Uy cho hay chiếc tàu đó chỉ có thể bị tịch thu nếu hành động này được ủng hộ bởi một chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU). Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Strzhalkovsky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.