Bị truy đuổi, tên cướp nhảy tường rào 2m vào sân bay Tân Sơn Nhất trốn

17/09/2016 22:42 GMT+7

Khi bị công an truy đuổi, Hào vượt tường rào cao 2m vào bên trong sân bay Tân Sơn Nhất lẩn trốn.

Khoảng 6 giờ ngày 17.9, trên đường Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM), Trần Ngọc Hào (22 tuổi, ngụ Bắc Ninh) điều khiển xe gắn máy (BS: 81S1 – 077.45) chở Phạm Văn Diệu (22 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú) giật điện thoại di động iPhone 6 của một người đàn ông đi bộ tập thể dục, bỏ chạy.
Xe gắn máy của 2 tên cướp Nguyên Bảo

Trên đường tuần tra kiểm soát, phát hiện vụ việc, Công an P.12 (Q.Tân Bình) phối hợp với người đi đường bắt giữ được Diệu; riêng Hào vượt tường rào cao 2m vào bên trong sân bay Tân Sơn Nhất lẩn trốn.
Sau 5 giờ tìm kiếm, Công an Q.Tân Bình, Công an P.12 phối hợp với lực lượng quân đội tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ được Hào.
Hiện Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình đang tạm giữ Hào, Diệu để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.