Bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng

14/04/2023 13:09 GMT+7

Đây là trường hợp thứ 2 bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng ở Bali, theo báo Úc news.com.au.

Các quan chức nhập cư Indonesia vừa bắt giữ một cô gái Nga có tên Luiza Kosykh tại biệt thự của cô ở Bali hôm thứ tư tuần này sau khi bức ảnh cũ được chụp vào năm 2021 xuất hiện trên mạng trở lại.

Bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng - Ảnh 1.

Luiza Kosykh đã bị các quan chức nhập cư bắt giữ tại biệt thự của cô ở Pererenan, Bali hôm thứ tư

Người đứng đầu Cục Nhập cư Denpasar, Tedy Riyandi và Barron Ichsan, người đứng đầu Bộ phận Nhập cư của Văn phòng Bali thuộc Bộ Pháp luật và Nhân quyền, nói với truyền thông địa phương hôm thứ năm rằng Kosykh, người đang ở Bali theo thị thực nhà đầu tư, sẽ bị trục xuất về nước.

Kosykh đã xin lỗi chính quyền, nói rằng cô không có ý thiếu tôn trọng người dân Bali khi chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng Kayu Putih.

Trước đó, một người Nga khác có ảnh hưởng trên mạng xã hội tên là Alina Fazleeva cũng bị trục xuất sau khi chụp ảnh khỏa thân bên gốc cây Kayu Putih linh thiêng 700 tuổi rồi đăng lên mạng vào năm ngoái.

Vụ việc gây xôn xao dư luận quốc tế và sau phản ứng dữ dội của công chúng, Fazleeva đã xóa hình ảnh và đăng một video xin lỗi. Trong video, cô mặc quần áo đầy đủ và đang cầu nguyện dưới gốc cây thiêng, bày tỏ sự "hối hận" của mình.

Cây Kayu Putih linh thiêng, còn được gọi là cây cổ thụ Bayan, nằm phía sau một ngôi đền ở làng Bayan thuộc huyện Tabanan của Bali. 

Bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân dưới gốc cây thiêng - Ảnh 2.

Kayu Putih có nghĩa là "gỗ trắng" trong tiếng Bahasa Indonesia, cao hơn 50m và 700 năm tuổi, thu hút nhiều du khách chụp ảnh

Nhiều vụ du khách khỏa thân chụp ảnh chốn linh thiêng ở Bali gây xôn xao dư luận gần đây. Ngày 19.3, nam thanh niên Nga tên Yuri đăng tải bức ảnh check-in tại đỉnh núi thiêng Agung. Trong bức ảnh, anh ta quay lưng về phía người chụp, để lộ phần mông. Yuri sau đó xóa ảnh và xin lỗi do thiếu hiểu biết nhưng vẫn bị người Bali yêu cầu chính quyền trục xuất.

Trong ba tháng đầu năm, 620 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Indonesia, theo cơ quan nhập cư Indonesia.

Các vi phạm bao gồm quá hạn thị thực và giấy phép cư trú, gây rối trật tự công cộng, cư xử không đúng mực và không tuân thủ các quy định của Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.