Bị triệu tập vì lừa đảo 3 tỉ, nữ cán bộ nói 'công an biết rồi ạ, em sai rồi'

Trần Cường
Trần Cường
03/11/2023 21:58 GMT+7

Nợ nhiều vì đầu tư tiền ảo thua lỗ, nữ cán bộ văn phòng quản lý đất đai tại Lai Châu đã sửa sổ đỏ của người dân cấp đổi thành tên mình và mang bán, lừa đảo nhiều người với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng để trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo.

Tối 3.11, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Trịnh Thị Kim Nhung (47 tuổi, trú P.Tân Phong, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nữ cán bộ lừa đảo hơn 3 tỉ để trả nợ - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Kim Nhung tại cơ quan điều tra

DƯƠNG ANH

Bước đầu, PC03 Công an tỉnh Lai Châu xác định, thời gian bà Nhung công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN-MT tỉnh Lai Châu) được giao phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại P.Đông Phong (TP.Lai Châu).

Vừa qua, bà Nhung được giao tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do UBND P.Đông Phong bàn giao để lưu trữ và cấp đổi sổ đỏ mới cho người dân có nhu cầu.

Do đầu tư tiền ảo thua lỗ, nợ nần nhiều, bà Nhung đã không đánh dấu hủy sổ đỏ để nộp lưu mà tự ý chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ của người dân thành thông tin của mình.

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nữ cán bộ lừa đảo hơn 3 tỉ để trả nợ - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Kim Nhung cùng tang vật vụ án

DƯƠNG ANH

Cụ thể, bà Nhung đã dùng dao lam cạo chữ in trên sổ đỏ rồi dùng tẩy bút chì tẩy sạch thông tin của chủ sở hữu rồi in thông tin của mình lên.

Tiếp đó, bà Nhung dùng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất để chỉnh sửa thông tin ghi trong phần mềm thành thông tin của mình cho khớp với giấy tờ đã "sang tên" mình.

Sau khi "phù phép" sổ đỏ của người khác thành của mình, bà Nhung gọi điện cho nhiều người quen là nhân viên của văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn TP.Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất để giới thiệu mình có đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nữ cán bộ lừa đảo hơn 3 tỉ để trả nợ - Ảnh 3.

Công an tỉnh Lai Châu tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Trịnh Thị Kim Nhung

DƯƠNG ANH

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 10 đến nay, bà Nhung đã lừa chuyển nhượng 3 sổ đỏ cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân, chiếm đoạt tổng số tiền 3,22 tỉ đồng.

Số tiền lừa được, bà Nhung trả nợ và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền ảo CSINGTRADE.

Biết mình bị tố giác, ngày 1.11, bà Nhung đã xin nghỉ việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ngày 3.11, PC03 Công an tỉnh Lai Châu triệu tập bà Nhung lên làm việc. Tại đây, bà Nhung nói: "Các anh công an biết hết rồi ạ, em sai rồi" và xin được đầu thú.

Xem nhanh 12h ngày 4.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.