Bị tố sàm sỡ vợ người ta, nghi can nói chỉ 'phủi sâu trên ngực áo' rồi chém người chồng

16/11/2022 13:15 GMT+7

Sau khi biết vợ bị sàm sỡ, người chồng tìm đến nhà kẻ sàm sỡ để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Tại đây, kẻ sàm sỡ đã dùng máy cắt cỏ chặt vào cổ tay người chồng.

Ngày 16.11, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Ngọc (39 tuổi, trú tại thôn 1, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy) về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh T. bị Đoàn Thanh Ngọc dùng máy cắt cỏ chém nhiều nhát vào tay

đức nhật

Theo thông tin ban đầu, Đoàn Thanh Ngọc có một mảnh đất cạnh rẫy của gia đình anh N.V.T. và vợ là chị N.T.Y. Ngày 13.8, Ngọc đến rẫy của gia đình anh N.V.T. Lúc này chỉ có chị N.T.Y (29 tuổi, trú xã Ya Xiêr, H.Sa Thầy) ở nhà. Tại đây, chị Y cho rằng bị Ngọc sàm sỡ (đưa tay sờ ngực mình) nên đã gọi điện báo cho chồng.

Sau đó, hai vợ chồng chị Y. đến rẫy của Ngọc để nói chuyện. Ngọc đã phủ nhận hành vi sàm sỡ của mình. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, lúc này Ngọc liền nổ máy phát cỏ rồi rượt đuổi để chém anh T.

Thấy vậy, anh T. bỏ chạy rồi vấp ngã. Khi anh T. ngã, Ngọc dí thẳng máy cắt cỏ vào vùng mặt, cổ để chém anh T. Anh T. liền đưa tay phải lên đỡ, gạt máy cắt cỏ ra thì bị máy chém 7 nhát vào cổ tay phải. Chị Y. thấy vậy, đã nhặt chiếc cuốc đang ở gần đó ném lại cho chồng để đỡ. Khi lưỡi cắt của máy cắt cỏ văng ra ngoài, lúc này Ngọc mới dừng lại.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. được người nhà đưa đi cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) để điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, anh T. nhập viện với tình trạng có nhiều vết thương chém ở cổ tay phải, vết thương có kích thước từ 4x1 cm đến 6x3 cm, chảy máu nhiều.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra làm rõ. Đồng thời trưng cầu giám định thương tích đối với anh N.V.T. Theo kết quả giám định, anh T. bị thương tích 37%.

Theo Công an H.Sa Thầy, Ngọc khai nhận bản thân không sàm sỡ chị Y. mà cho rằng do thấy con sâu bò trên vùng ngực áo chị Y. nên dùng tay phủi đi. Tuy nhiên về phía chị Y. thì khẳng định Ngọc đã nhiều lần có hành vi không đứng đắn nhưng nghĩ vì tình làng nghĩa xóm, nên chị Y. đã bỏ qua.

Cũng theo cơ quan công an, Ngọc đã làm đơn xin đi chữa bệnh đau đầu và biểu hiện thần kinh. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can Ngọc theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.