Bị tố đào mỏ đại gia, đại diện hai kiều nữ Kbiz lên tiếng

29/08/2021 11:01 GMT+7

Công ty quản lý của Son Dam Bi và Jung Ryeo Won lên tiếng phủ nhận họ có quan hệ tình - tiền với một kẻ lừa đảo họ Kim. Đại diện của hai nữ diễn viên nhấn mạnh không liên quan đến đường dây phạm pháp này.

Mới đây, tờ Daekyung Ilbo đưa tin Son Dam Bi và Jung Ryeo Won được kẻ lừa đảo họ Kim “bao nuôi”. Cụ thể, vào năm 2019, Kim phải lòng Son Dam Bi khi thấy cô gây ấn tượng với vai Choi Hyang Mi trong bộ phim Khi đóa trà trổ bông. Ông Kim nhấn mạnh người đẹp là “mẫu phụ nữ lý tưởng” của mình, cố gắng tán tỉnh cô bằng cách gửi cà phê và đồ ăn nhẹ đến đội sản xuất phim.
Dần dần, Son Dam Bi trở nên thân thiết với Kim. Ông Kim hào phóng gửi tặng cho mỹ nhân 8X hàng loạt món quà đắt tiền như xe Porsche, túi Hermes và những món quà sang trọng thuộc thương hiệu Prada, Cartier, Louis Vuitton... Ông Kim cũng giúp Son Dam Bi trả nợ 50 triệu won (980 triệu đồng) đưa cho Jung Ryeo Won. Về sau, Jung Ryeo Won cũng được ông Kim tặng xe Mini Cooper. Tất cả tiền bạc vật chất mà ông Kim gửi cho hai nữ ngôi sao Hàn này đều được kê khai đầy đủ. Khi mọi việc vỡ lỡ, báo chí dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa ông Kim với Son Dam Bi và Jung Ryeo Won.

Ông Kim đến thăm Son Dam Bi tại trường quay Khi đóa trà trổ bông

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Jung Ryeo Won cùng chiếc xe được cho là quà của ông Kim

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáp trả lại mọi nghi vấn, công ty quản lý của Son Dam Bi và Jung Ryeo Won là H & Entertainment đã đưa ra thông báo dài giải thích mọi chuyện. Theo đó, H & Entertainment đính chính ông Kim tự nhận là fan của Son Dam Bi và đến phim trường thăm hỏi, cung cấp đồ ăn nhẹ, đồ uống cho ê-kíp. H & Entertainment thông tin: “Ông Kim liên tục tán tỉnh Son Dam Bi bằng cách tặng quà cho cô. Tuy nhiên, Son Dam Bi chưa bao giờ nhận bất kỳ quà cáp nào của anh ta (kể cả tiền mặt và những món quà xa xỉ). Lần nào cô ấy cũng gửi trả lại cho ông Kim. Son Dam Bi không liên quan gì đến hoạt động phạm tội của ông Kim”.
H & Entertainment cũng khẳng định Jung Ryeo Won tự bỏ tiền mua chiếc Mini Cooper, còn ông Kim chỉ là người giới thiệu cửa hàng. Công ty còn đưa ra bằng chứng là ảnh chụp hóa đơn tiền mà ngôi sao phim Cô nàng Kim Sam Soon gửi ông Kim 35 triệu won (686 triệu đồng) để trả tiền xe. Bên cạnh đó, H & Entertainment còn phản bác các tin đồn như ông Kim và Son Dam Bi từng hẹn hò, Son Dam Bi và Jung Ryeo Won được ông Kim “tài trợ”... Thậm chí, công ty nhấn mạnh sẽ nhờ pháp luật xử lý những kẻ tung tin đồn tương tự, tổn hại đến danh tiếng và tinh thần của hai nữ diễn viên.

Trước khi bị bắt, ông Kim được cho đã chi tiền đầu tư cho các chính trị gia, mua quà cáp cho Son Dam Bi (trái) và Jung Ryeo Won 

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Được biết, ông Kim (tên đầy đủ là Kim Tae Woo, 43 tuổi) đã bị kết tội lừa đảo tiền đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 6.2018 đến tháng 1.2021. Ông Kim tự giới thiệu mình là người thừa kế giàu có sở hữu hàng chục tàu cá trong nước và lừa được tổng cộng 11,6 tỉ won (227 tỉ đồng) từ nhiều nạn nhân.
Đến tháng 4.2021, ông Kim bị bắt. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ông Kim muốn trở thành một chính trị gia. Ông này lấy tiền lừa đảo mua quà biếu xén cho các chính trị gia Hàn Quốc, hi vọng sẽ tạo được mối quan hệ tốt để giúp ông trở thành thành viên hội đồng đại diện cho khu vực bầu cử lập pháp của thành phố Pohang (Hàn Quốc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.