Bị tình địch gửi ảnh vợ ngoại tình, dùng dao gây thương tích cho vợ

22/12/2020 18:09 GMT+7

Phát hiện vợ ngoại tình, nhân tình còn nhắn tin gửi hình ảnh cả hai khỏa thân ôm nhau, làm Toán nổi điên dùng dao cứa cổ gây thương tích cho vợ. Toán bị tòa tuyên phạt 7 năm tù.

Ngày 22.12, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án giết vợ vì vợ ngoại tình. HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Toán (42 tuổi, ngụ thôn Chí Cường, xã Nam Cường, H.Tiền Hải, Thái Bình) 7 năm tù tội giết người.

Nhận được ảnh vợ và người đàn ông khác ôm nhau, nổi điên cắt cổ vợ

Theo cáo trạng, Toán là bộ đội xuất ngũ, trong thời gian xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Toán quen chị Wu Pei Chen (48 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ TP.Đào Viên, Đài Loan) và đưa về Việt Nam đám cưới.
Cả Toán và chị Chen đều đã từng ly hôn, cả hai vào Đà Nẵng thuê nhà bán phở trên đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).
Chiều 4.7, Toán và vợ đang ở phòng ngủ thì tài khoản Zalo có tên Tao Quen Zhong nhắn tin với nội dung tình cảm nam - nữ với vợ Toán.
Toán đọc tin nhắn và phát hiện hình ảnh vợ mình và một người đàn ông đang ôm nhau, không mặc quần áo. Toán điên tiết nhắn tin lại thì bị Tao Quen Zhong thách thức.
Vợ chồng xảy ra cãi vã, chị Chen lấy vali soạn đồ, Toán dùng dao cứa 2 nhát vào cổ chị Chen từ phía sau, chị Chen đưa tay đỡ thì bị thương tích ở ngón tay và tri hô cứu. 
Anh K. (19 tuổi, ngụ Gia Lai) là nhân viên phục vụ quán phở của hai vợ chồng, chạy vào phòng và gọi người dân đưa chị Chen đi cấp cứu. Sau đó, Toán nhờ K. chở đến Công an P.Hòa Khánh Bắc tự thú.
Hậu quả, chị Chen bị cắt cổ đứt tĩnh mạch, đứt bó cơ, thương tích 19%, thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời. Trong thời gian nằm viện, Toán tích cực chăm sóc, lo thuốc men, ăn uống, chị Chen không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho Toán.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.