Bị tiểu đường và huyết áp cao, coi chừng mất trí nhớ

14/08/2017 11:05 GMT+7

Bệnh tiểu đường và huyết áp cao bị coi là những kẻ giết người thầm lặng.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Neurology cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp ở độ tuổi trung niên có nguy cơ cao bị mất trí nhớ (bệnh Alzheimer) về sau.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát khoảng 15.744 người từ 45 - 64 tuổi. Các chuyên gia cũng tìm thấy mối liên hệ giữa mất trí nhớ và chứng tiền cao huyết áp, tình trạng mà chỉ số huyết áp cao hơn mức bình thường song thấp hơn mức cao huyết áp.

Ngoài ra, hút thuốc lá thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ bị mất trí nhớ, theo nghiên cứu. Trong một nghiên cứu khác, các chuyên gia phát hiện sự hiện diện của một hoặc nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu có liên quan đến hàm lượng cao hơn beta amyloid - một loại protein thường tích tụ trong não của bệnh nhân Alzheimer.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.