Bí thư Vĩnh Phúc chỉ đạo gỡ tắc cho dự án 220 triệu USD chậm tiến độ

18/08/2023 18:39 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tháo gỡ ngay vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân cho Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, có vốn đầu tư 220 triệu USD, đang chậm tiến độ.

Ngày 18.8, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lấy ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Vĩnh Phúc chỉ đạo gỡ tắc cho dự án 220 triệu USD chậm tiến độ - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sáng 18.8

TRÀ HƯƠNG

Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rút kinh nghiệm, có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở các chương trình, dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu nêu bật sự sáng tạo, tiên phong, những cách làm hay trong công tác cán bộ tại Vĩnh Phúc, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, nhất là sự chưa gương mẫu trong nêu gương của một bộ phận cán bộ từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Đối với Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc có tổng vốn vay 220 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới đang bị chậm tiến độ, bà Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ những nguyên nhân chậm tiến độ; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân nguồn vốn vay. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với các huyện, thành phố để thống nhất phương thức, cách thức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong dự án này.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ghi nhận UBND tỉnh đã thực hiện tốt nhiều tiêu chí, tuy nhiên tiêu chí tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung còn chưa đạt, cần có giải pháp phù hợp để hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.