Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm nhà giáo là chuyên gia tay nghề thế giới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/11/2023 17:07 GMT+7

Anh Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng TS Trần Tuấn Long (Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị), một trong 3 chuyên gia của nhà trường, có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi của ASEAN và thế giới.

Sáng 17.11, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tới thăm, chúc mừng Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị (CUWC) và TS Trần Tuấn Long, chuyên gia có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi của ASEAN và quốc tế.

Đón tiếp đoàn công tác có Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Trịnh Văn Dũng cùng các thầy cô giáo.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm nhà giáo là chuyên gia tay nghề thế giới - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc với Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

TRỊNH LÝ

Lan tỏa các tấm gương tiêu biểu về học nghề

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, ngôi trường có bề dày truyền thống với rất nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực đào tạo nghề trong nước và quốc tế. 

Theo anh Nguyễn Minh Triết, hiện nay, lực lượng học sinh, sinh viên học nghề chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu chung của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm, đầu tư, truyền thông đến các thế hệ học sinh, sinh viên để số lượng, chất lượng tuyển sinh ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Qua đó giúp phát huy, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu về học nghề trong nhà trường.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm nhà giáo là chuyên gia tay nghề thế giới - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường Trịnh Văn Dũng nhân dịp 20.11

TRỊNH LÝ

Anh Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn các thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành từ nhà trường, không chỉ là nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn tham gia các thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Tại buổi tiếp, thầy giáo Trịnh Văn Dũng cho biết, với cương vị của mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên, đáp ứng được mong muốn của nhà trường và xã hội, mang lại nhiều thành tích hơn nữa ở trong nước và quốc tế.

Thầy Trịnh Văn Dũng cũng mong muốn các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là T.Ư Đoàn quan tâm nhiều hơn nữa đến các em học sinh, sinh viên, các đối tượng đang theo học nghề, nhằm nâng tầm, đưa năng suất lao động Việt Nam lên cao hơn.

Thăm chuyên gia tay nghề thế giới

Cũng trong chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng TS Trần Tuấn Long (Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị), một trong 3 chuyên gia của nhà trường, có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi của ASEAN và quốc tế.

TS Trần Tuấn Long là chuyên gia tay nghề thế giới nghề xây gạch năm 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 và chuyên gia ASEAN năm 2014, 2016.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm nhà giáo là chuyên gia tay nghề thế giới - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng TS Trần Tuấn Long

TRỊNH LÝ

Ông cũng huấn luyện thí sinh Việt Nam tham dự 5 kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (2011, 2013, 2015, 2017, 2019) nghề xây gạch đạt được 5 chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc thế giới. Đặc biệt, năm 2017, Việt Nam đứng thứ 4/30 quốc gia; huấn luyện thí sinh Việt Nam 4 lần tham dự kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN (2012, 2014, 2016, 2018) nghề xây gạch đạt được 8 huy chương vàng ASEAN…

Anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả và đóng góp quan trọng của thầy Trần Tuấn Long trong công tác giáo dục, đào tạo nghề những năm vừa qua.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn trong thời gian tới, thầy Trần Tuấn Long nói riêng và những thầy, cô trong công tác đào tạo nghề nói chung luôn là tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo và học tập suốt đời vì những đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, cũng cần tập trung tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp để tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy vai trò chủ đạo của nhà giáo nói chung và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nói riêng trong kỷ nguyên số hóa.

Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 16.2.2004 với tiền thân là Trường Giáo viên dạy nghề xây dựng (thành lập ngày 17.2.1976). Nhà trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, xây dựng xanh và đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo gần 2.000 học sinh, sinh viên với loại hình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, song bằng.

Học sinh, sinh viên nhà trường đã tham gia và đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi tay nghề trong nước và quốc tế. Ngoài ra, nhà trường có 3 chuyên gia nghề cấp khu vực và thế giới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.