Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tham gia trồng cây xanh ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
19/08/2023 07:51 GMT+7

Ngày 18.8, tại Bình Thuận, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận, UBND H.Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ khởi động chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2023.

Lễ khởi động năm thứ 3 chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" được tổ chức tại căn cứ Sa Lôn, H.Hàm Thuận Bắc, đây là căn cứ địa trong kháng chiến của Tỉnh ủy Bình Thuận. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn.

Trung ương Đoàn tổ chức lễ khởi động "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu thắp hương tại đài liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu căn cứ Sa Lôn, H.Hàm Thuận Bắc

QUẾ HÀ

Về phía tỉnh Bình Thuận có ông Tiêu Hồng Phúc, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên xã vùng cao Đông Giang (H.Hàm Thuận Bắc).

Trung ương Đoàn tổ chức lễ khởi động "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại khu căn cứ Sa Lôn, H.Hàm Thuận Bắc

QUẾ HÀ

Trước khi vào lễ khởi động chương trình, đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn và các đại biểu tham dự đã được trải nghiệm và tìm hiểu vai trò của khu rừng nguyên sinh ở xã Đông Giang, H.Hàm Thuận Bắc.

Trung ương Đoàn tổ chức lễ khởi động "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" - Ảnh 3.

Các đại biểu trồng cây xanh tại khu căn cứ Sa Lôn, H.Hàm Thuận Bắc

QUẾ HÀ

Hai năm qua, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. Các địa phương này đều là các tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như: khô hạn, mưa bão, lũ lụt.

Việc trồng rừng đầu nguồn được xem là giải pháp lâu dài góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo lá chắn khi mưa bão, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu hụt nguồn nước của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" xác định mục tiêu chính, đó là trồng mới 1 triệu cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn và triển khai các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân về vai trò, tầm quan trọng của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Cũng theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, hiện nay T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh đoàn ký kết biên bản hợp tác với các đơn vị liên quan như: Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý bảo vệ rừng và UBND các huyện, thị nhằm tổ chức hiệu quả công tác trồng, chăm sóc cây xanh, đảm bảo cây sinh trưởng tốt, được bảo vệ và duy trì lâu dài.

Trung ương Đoàn tổ chức lễ khởi động "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" - Ảnh 7.

Đoàn viên ở xã Đông Giang và Công an H.Hàm Thuận Bắc trồng cây xanh hưởng ứng chương trình

QUẾ HÀ

Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong 2 năm qua, chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2023 được T.Ư Đoàn và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp đặt mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn tại tỉnh Bình Thuận và Bình Định; 6.000 cây xanh đô thị tại tỉnh Long An. Đồng thời, xây dựng phương án triển khai nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo như cuộc vận động "cam kết xanh" hay "cùng bạn sống xanh" nhằm đóng góp vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị tại Bình Thuận và Tỉnh đoàn Bình Thuận đã ký cam kết trồng rừng, chăm sóc cây xanh. Anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu và các đoàn viên, thanh niên cũng tiến hành trồng cây xanh bổ sung vào khu căn cứ Sa Lôn (H.Hàm Thuận Bắc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.