Bí thư TP.HCM: Bình Tân phải lo chỗ ở, trường học khi tăng 25.000 người/năm

03/12/2023 14:16 GMT+7

Là quận có tốc độ tăng dân số cao nhất TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý Q.Bình Tân phải tập trung đầu tư trường lớp, chỗ ở cho người dân.

Sáng 3.12, Q.Bình Tân, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Thành lập năm 2003, Q.Bình Tân nằm ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, rộng hơn 52 km2 và tiếp giáp với 6 quận, huyện của thành phố, là đầu mối giao thông và thương mại - dịch vụ lớn với các hạ tầng giao thông huyết mạch kết nối thành phố với các tỉnh Tây Nam bộ.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy Bình Tân cho biết sau 20 năm phát triển, kinh tế địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 21%. Thu ngân sách duy trì tốc độ tăng bình quân 13,6% mỗi năm và luôn vượt chỉ tiêu pháp lệnh, riêng năm 2023 thu ngân sách gần 4.300 tỉ đồng.

Bí thư TP.HCM: Bình Tân phải lo chỗ ở, trường học khi tăng 25.000 người/năm - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy Bình Tân, TP.HCM cho biết giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 21%

SỸ ĐÔNG

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tập trung triển khai, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngày càng được hoàn thiện, một số công trình giao thông quan trọng, huyết mạch được đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả. Trong những năm qua, người dân tham gia hiến đất, vật liệu, ngày công và kinh phí để chỉnh trang 387 tuyến đường, 4.115 tuyến hẻm.

Bí thư Bình Tân cho biết thêm, quận đã tập trung triển khai các công trình, chương trình văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí và cải thiện đời sống người dân. Trong đó, 45 trường công lập được xây dựng mới, đảm bảo 100% trẻ em đến tuổi đến trường đều được đi học, hoàn chỉnh 4 trung tâm văn hóa thể thao, xây dựng 110 công viên, mảng xanh. Mới đây, quận đưa vào sử dụng công viên khu dân cư trung tâm Vĩnh Lộc rộng 3,6 ha.

Địa phương cũng vừa hoàn thành xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trước 2 năm, phụng dưỡng trọn đời 100% mẹ Việt Nam anh hùng.

Bí thư TP.HCM: Bình Tân phải lo chỗ ở, trường học khi tăng 25.000 người/năm - Ảnh 2.

Q.Bình Tân đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành bốc mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

NHẬT THỊNH

Bí thư Bình Tân cho biết quận định hướng phát triển theo cơ cấu thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Đô thị phát triển theo định hướng đa trung tâm nhằm giảm áp lực dân số, gắn với mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, xây dựng mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng.

Trong các năm tới, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như khu dân cư Tân Tạo rộng hơn 475 ha, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40,7 ha...

Ưu tiên chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá dấu ấn nổi bật của quận Bình Tân là dân số tăng từ 254.000 người năm 2003 lên hơn 800.000 dân sau 20 năm, sắp tới mỗi năm tăng 25.000 người.

Bình Tân cùng với Bình Chánh, Tân Phú là những địa phương có tốc độ gia tăng dân số nhanh, thu hút dân cư và người lao động lớn. TP.HCM trung bình mỗi năm tăng 200.000 dân, riêng 3 quận huyện nêu trên chiếm khoảng 60.000 người. Do vậy, ông Nên lưu ý cần chú trọng và giải quyết tốt vấn đề xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân, giảm nghèo bền vững.

Bí thư TP.HCM: Bình Tân phải lo chỗ ở, trường học khi tăng 25.000 người/năm - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 4 từ trái qua) trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Q.Bình Tân

SỸ ĐÔNG

Về định hướng thời gian tới, Bí thư thành ủy TP.HCM cho rằng đã đến lúc Bình Tân định hình lại mô hình phát triển, tận dụng các cơ chế đặc thù mà Trung ương cho TP.HCM áp dụng để phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, Q.Bình Tân làm tốt công tác quy hoạch với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và kiến tạo, trước mắt là cập nhật đề án quy hoạch phát triển Bình Tân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vào đồ án quy hoạch chung TP.HCM.

Bên cạnh đó, địa phương cần huy động nguồn lực để phát huy thế mạnh cửa ngõ phía tây và quỹ đất còn khá lớn, ưu tiên chỉnh trang đô thị, cải tạo nhà trọ, nhà ở trên và ven kênh rạch.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý Q.Bình Tân quan tâm phát triển văn hóa xã hội, xây dựng trường lớp gắn với xã hội hóa giáo dục, cố gắng đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân, tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Cũng trong sáng nay, Q.Bình Tân khởi công dự án nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Được đưa vào sử dụng năm 1988, hiện nay nghĩa trang đã thấp hơn mặt đường hơn 1 m sau khi nâng cấp quốc lộ 1, nhiều hạng mục xuống cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.