Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tri ân lực lượng tuyến đầu trong tour liên tỉnh đầu tiên

21/10/2021 21:33 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các y bác sĩ đến từ Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng là những du khách đặc biệt đầu tiên trải nghiệm tour liên tỉnh giữa TP.HCM và Tây Ninh sau nhiều tháng căng mình chống dịch Covid-19 .

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định

Sỹ Đông

Ngày 21.10, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh phối hợp tổ chức tour du lịch liên tỉnh đầu tiên đến Tây Ninh.

Những hành khách đặc biệt của chuyến đi này là khoảng 100 y bác sĩ, lực lượng từ các tỉnh đến hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm vừa qua.

Tour du lịch về “nóc nhà Đông Nam Bộ” tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tour liên tỉnh đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động tri ân lực lượng tuyến đầu của TP.HCM thực hiện khoảng 1 tháng qua. Cùng tham gia tour này có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng nhiều lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành.

Trước khi vận hành chính thức, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp các công ty lữ hành tổ chức một số tour thí điểm đi Củ Chi và Tây Ninh theo mô hình “bong bóng khép kín”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tặng các nữ y bác sĩ chiếc khăn rằn nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10)

sỹ đông

Trong buổi sáng, các du khách đến với vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi, dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định, đến viếng Đền Bến Dược, thăm khu di tích Địa đạo Bến Dược, tham quan khu tái hiện vùng giải phóng và chợ quê trong vùng giải phóng…

Tại đây, du khách thưởng thức các món ăn dân dã ở chợ quê, tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống của người dân trong vùng giải phóng khoảng 50 năm về trước…

Các y bác sĩ đến từ tỉnh Lai Châu chụp hình lưu niệm trong chuyến đi

sỹ đông

Sau đó, du khách đến khám phá quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh), nằm ở độ cao 986 m và được mệnh danh là nóc nhà của Đông Nam bộ.

Nhiều y bác sĩ đến từ Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai… chia sẻ đây là khoảng thời gian cảm thấy thoải mái nhất sau hơn 2 tháng căng mình chống dịch, chứng kiến những đau thương, mất mát của đại dịch. Sau chuyến tham quan này, các y bác sĩ sẽ trở về địa phương trong vài ngày tới để tiếp tục với công việc chuyên môn thường ngày.

Các du khách trải nghiệm cáp treo lên núi Bà Đen, ngắm cảnh thiên nhiên

sỹ đông

Các du khách khám phá quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen với điểm nhấn là du lịch tâm linh

sỹ đông

Tại buổi gặp gỡ thân mật, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao tặng quà cho đại diện lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cũng trong chuyến đi, Bí thư Nên tặng các nữ y bác sĩ chiếc khăn rằn nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10). Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ dành 3 tháng cuối năm 2021 để tri ân các lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, bộ đội, công an, tình nguyện viên, các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp... đã đồng hành, hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.