Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam truy trách nhiệm 'vì sao càng cải cách, càng thụt lùi?'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/12/2023 19:19 GMT+7

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, đề nghị làm rõ trách nhiệm vì sao địa phương "càng cải cách, càng thụt lùi".

"Càng cải cách, càng thụt lùi"

Chiều 7.12, điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, đề nghị làm rõ việc cải cách hành chính của tỉnh này khi "càng cải cách, càng thụt lùi".

Chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề cải cách hành chính, đại biểu Dương Thị Thanh Hiền, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho rằng đẩy mạnh, phân cấp ủy quyền được xem là giải pháp hữu hiệu để thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam truy trách nhiệm 'vì sao càng cải cách, càng thụt lùi?' - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nói về vấn đề cải cách hành chính

NAM THỊNH

Nghị quyết 27 ngày 22.7.2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chất vấn ở vấn đề nội vụ đã nhấn mạnh vấn đề này. Tiếp đó, tại Nghị quyết 57 ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh cũng đã thông qua đề án về phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan nhà nước. "Vậy sau 1 năm triển khai, chúng ta thực hiện Nghị quyết 57 như thế nào ? Và tác động của nghị quyết này trong phân cấp, ủy quyền, giải quyết thủ tục hành chính... như thế nào ?", đại biểu Hiền chất vấn.

Theo bà Hiền, liệu hiện nay có tình trạng các sở chưa tham mưu thực hiện đúng kế hoạch phân cấp ủy quyền đã đề ra và chưa mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho địa phương hay không ?

Đại biểu Trần Úc, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, nêu vấn đề thủ tục hành chính đất đai trễ hẹn nhiều và đề nghị đưa ra giải pháp kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chất vấn quanh vấn đề 'một cửa nhưng nhiều khóa'

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa cho biết, sau khi có nghị quyết, UBND tỉnh đã có kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, đơn vị rà soát các nội dung liên quan, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho địa phương, đơn vị.

Nhiều công việc, nhiều lĩnh vực đã được triển khai nhưng thực hiện chưa đồng bộ, quyết liệt, gặp nhiều khó khăn. Một số nội dung phân cấp thì quy định pháp luật chuyên ngành phải xin ý kiến của cơ quan trung ương và thực hiện theo quy trình của luật nên mất nhiều thời gian.

Theo bà Hoa, một số nội dung phân cấp được quy định cụ thể nhưng các sở ngành vẫn chậm triển khai. Các sở ngành, địa phương thiếu chủ động trong thực hiện phân cấp, vẫn còn tâm lý sợ áp lực, sợ sai nên chưa quyết liệt và triệt để.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam truy trách nhiệm 'vì sao càng cải cách, càng thụt lùi?' - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Thị Kim Hoa trả lời chất vấn

NAM THỊNH

Bà Hoa cũng cho rằng đang gặp khó ở nguồn lực các cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương kiến nghị nếu phân cấp, ủy quyền thì tăng nguồn lực về kinh phí, về con người để đủ điều kiện thực hiện.

Xung quanh vấn đề này, ông Phan Việt Cường dẫn chứng chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam như năm 2020 đứng vị trí 20/63, năm 2021 đứng 35/63, năm 2022 đứng 63/63 tỉnh, thành và đặt câu hỏi: "Tại sao càng cải cách thì càng thụt lùi ? Vậy trách nhiệm thuộc về ai ?".

Đối với chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị khi vị thứ xếp hạng ngày càng thụt lùi.

Cụ thể, năm 2020 chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam đứng thứ 8/63, đến năm 2021 đứng thứ 17/63, năm 2023 thì xếp cuối cùng cả nước.

"Khi xuống địa phương thì nghe cử tri than phiền thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ lâu, "một cửa nhưng nhiều khóa" và đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung chất vấn về vấn đề này", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.