Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Xử lý cơ quan chưa thực hiện việc quét mã QR

Lê Lâm
Lê Lâm
22/10/2021 12:32 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu thành lập ngay các trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh xử lý F0, ngoài ra phải xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc việc quét mã QR.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng 22.10, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, chúng ta phải thích ứng an toàn vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa kiểm soát dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo tại cuộc họp sáng 22.10

LÊ LÂM

Trở lại trạng thái bình thường mới nhưng vẫn phải thận trọng với F0. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra mục tiêu phải kiểm soát F0 dưới 100 ca/ngày, còn nếu để trên 100 ca F0/ngày là tình hình phức tạp ngay.

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tăng điều tiết ngân sách cho Đồng Nai lên 49%

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai trong ngày 21.10 toàn tỉnh ghi nhận thêm 419 ca F0, gồm 360 ca trong khu cách ly, 27 ca trong khu phong tỏa và 32 ca trong cộng đồng. Nâng tổng số F0 từ đợt dịch thứ 4 đến nay lên 60.503 ca. Hiện tại đã có 50.373 ca khỏi bệnh, 530 ca tử vong, còn 9.632 ca đang điều trị.

Về tình hình tiêm vắc xin Covid-19, Đồng Nai đã tiêm mũi 1 cho hơn 2,5 triệu người (tỷ lệ 102%), tiêm mũi 2 cho hơn 982.000 người (tỷ lệ 45%). Tỷ lệ tiêm đủ liều cho người từ 55 tuổi trở lên đạt trên 43%.

“Mặc dù chúng ta cho F0 không triệu chứng cách ly tại nhà, đồng thời tin tưởng với độ phủ vắc xin toàn dân thì người nhiễm F0 cũng không trở bệnh nặng, vượt qua dễ dàng nhưng vẫn phải kiểm soát F0 ở mức vừa phải. Các sở ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ xử lý F0 ngay khi xuất hiện. Phải thành lập ngay các trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh để xử lý F0", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Thực hiện việc quét mã QR trước khi vào công sở

LÊ LÂM

Bên cạnh đó, ông Lĩnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc quét mã QR. Nếu cơ quan nhà nước nào của tỉnh chưa thực hiện thì xử lý ngay người đứng đầu. Đối với các cơ sở kinh doanh bên ngoài cũng vậy, tiến hành nhắc nhở, hướng dẫn để người dân thực hiện. Còn nếu đã nhắc nhở rồi mà không tuân thủ thì phải xử phạt.

Ngày 21.10: Cả nước 3.636 ca Covid-19, 1.541 ca khỏi | TP.HCM 1.255 ca

Liên quan đến việc trả lại cơ sở vật chất, trường lớp cho các em học sinh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các huyện, thành phố phải có kế hoạch thu gọn lại, cơ sở nào trả được thì trả sớm. Trước khi trả phải tu bổ, khử khuẩn, phục hồi lại ngôi trường khang trang, tươm tất hơn cho các em học sinh khi đi học trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.