Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu giữ chức Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/09/2020 16:42 GMT+7

Anh Ngô Vũ Thăng, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ngày 15.9, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, ông Lê Tấn Cận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu, công bố, triển khai 4 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công ông Nguyễn Huy Thái, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Ông Lê Tấn Cận cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm anh Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, giới thiệu ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2018 - 2023).
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có quyết định điều động, giới thiệu bà Trương Hồng Trang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Ái Nam, cho biết công tác điều động, phân công, giới thiệu cán bộ lần này, cũng là công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 của tỉnh sắp tới.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định cả 4 cán bộ được điều động, phân công, giới thiệu đều đã kinh qua nhiều chức vụ, cương vị lãnh đạo khác nhau. Trong quá trình công tác, cả 4 cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu mong rằng ở đơn vị mới, ở cương vị mới, các các bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.