Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: 'Muốn tình nguyện phải hành động'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/02/2024 13:13 GMT+7

Tại chương trình gặp mặt đầu xuân với cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện" và cho rằng muốn tình nguyện phải hành động.

Sáng 15.2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên cơ quan đầu xuân Giáp Thìn 2024, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Cùng dự có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: 'Muốn tình nguyện phải hành động'- Ảnh 1.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn tham dự buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn

BẢO ANH

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đảng ủy T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc sức khỏe và hạnh phúc, thành công đến lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy nói: "Để đạt được những điều tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúng ta cần hành động, rất mong mọi người có chung tinh thần hành động".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: 'Muốn tình nguyện phải hành động'- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn

BẢO ANH

Nhấn mạnh chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện" của năm 2024, anh Bùi Quang Huy lưu ý, tinh thần tình nguyện cần phát huy trong mọi hoạt động, công việc.

"Muốn tình nguyện phải hành động. Tôi mong muốn các cán bộ, đoàn viên, thanh niên có năm mới mà từng hành động đều mang lại giá trị tốt đẹp, giá trị tích cực cho đơn vị, cộng đồng, người thân", anh Bùi Quang Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.