Bí thư thứ Nhất: Thanh niên phải tự giác nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/12/2021 18:06 GMT+7

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên cần tự giác nghiên cứu kỹ lưỡng để cùng quyết tâm, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 19.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi

gia hân

Phát biểu tại cuộc thi, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã rất chủ động và có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động chào mừng cũng như nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

“Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút được hơn 1,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên từ khắp mọi miền đất nước tham gia dự thi”, anh Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó, chú trọng tự nghiên cứu nghị quyết. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Các đội thi tham gia vòng chung kết gồm đội Hà Nội, Tiền Giang, Thái Nguyên, TP.HCM và Ban Thanh niên Quân đội

gia hân

Bên cạnh đó, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên cần tự giác nghiên cứu kỹ lưỡng những nội dung quan trọng, đột phá của nghị quyết; từ đó xác định trách nhiệm của bản thân cũng như thế hệ trẻ để cùng quyết tâm, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp sức trẻ dựng xây đất nước phát triển hùng cường.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hoan nghênh T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hòa nhịp cùng với toàn hệ thống chính trị trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi là một sáng kiến rất thiết thực, cách thức triển khai mới, phù hợp thị hiếu của thanh niên, tổ chức hiệu quả các hoạt động của T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng mong muốn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đoàn viên và thanh niên Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy hơn nữa sức trẻ, sự đổi mới sáng tạo, nguồn lực dồi dào của thanh niên trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao giải nhất của cuộc thi cho Đội Thành đoàn TP.HCM

gia hân

Tại vòng chung kết, trải qua 5 phần thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho đội TP.HCM, giải nhì cho đội Ban Thanh niên Quân đội, giải ba cho đội Thái Nguyên; giải khuyến khích cho 2 đội Tiền Giang và Hà Nội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải cho 4 cá nhân có tổng điểm cao nhất qua 3 vòng thi; và 2 giải cho các cơ sở Đoàn có số thí sinh tham gia thi nhiều nhiều nhất và có tỷ lệ số thí sinh tham gia thi/tổng số thanh niên cao nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.