Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu ý nghĩa quan trọng chuyển đổi số công tác Đoàn

13/05/2022 19:52 GMT+7

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế chiều nay 13.5, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi số trong công tác Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế

Lê Hoài Nhân

Chiều 13.5, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế.

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Thanh Hoài, báo cáo tình hình công tác Đoàn tại địa phương với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Lê Hoài Nhân

Trong năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTB-BTC ngày 21.7.2021 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các cấp bộ Đoàn chú trọng phát triển đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng đảm bảo về cả chất lượng và số lượng.

Kết quả từ tháng 8.2021 đến tháng 2.2022, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 1.688 người, số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng là 782 người.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 4 tháng đầu năm 2022 và tình hình đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2022 – 2027), anh Nguyễn Anh Tuấn đã nhận xét, đánh giá ưu điểm và chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại, đồng thời gợi ý các giải pháp mà Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cần thực hiện.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn tại buổi làm việc

Lê Hoài Nhân

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTB-BTC, phải coi trọng chất lượng nhưng không thể coi nhẹ số lượng.

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách

Về công tác tổ chức xây dựng Đoàn hiệu quả, Bí thư thứ nhất T.Ư Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh chuyển đổi số là việc cực kỳ quan trọng.

“Phải số hóa số liệu đoàn viên, bởi vì chỉ sau khi số hóa số liệu đoàn viên thì App Thanh Niên Việt Nam mới chạy được, phải có số lượng lớn mới vận hành được. Việc đầu tiên muốn chuyển đổi số là phải số hóa, số hóa dữ liệu đoàn viên. Hệ thống sẽ liên thông toàn bộ để giải quyết các vấn đề cơ bản. Chuyển đổi số là một phương thức, làm được mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, không gian đó là vô tận. Còn giá trị lưu giữ trên không gian nhiều năm, nên đây là việc cần hết sức quan tâm”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại P.An Đông, TP.Huế

Lê Hoài Nhân

“Mỗi Đoàn cơ sở có một Fanpage thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có khoảng 57.000 Fanpage và mạng lưới đó sẽ kết nối thành sức mạnh chung trong công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ”, anh Nguyễn Anh Tuấn đưa ra ví dụ.

Chiều cùng ngày, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chanh; viếng hương 2 anh hùng liệt sĩ tại địa chỉ 176 Hải Triều (P.An Đông, TP.Huế).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.