Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì giải quyết vụ khiếu nại kéo dài 10 năm

16/01/2015 04:43 GMT+7

* Bồi thường hơn 225 triệu đồng cho một người bị oan sai Ngày 15.1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trực tiếp chủ trì giải quyết vụ khiếu nại về đất đai kéo dài 10 năm của ông Lê Văn Lâm (ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12).

* Bồi thường hơn 225 triệu đồng cho một người bị oan sai

Ngày 15.1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trực tiếp chủ trì giải quyết vụ khiếu nại về đất đai kéo dài 10 năm của ông Lê Văn Lâm (ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12).

Theo trình bày của ông Lâm, năm 2003, UBND Q.12 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (được ghi nợ tiền sử dụng đất) cho cha mẹ ông với diện tích nhà ở 40 m2, diện tích đất ở hơn 4.300 m2.
Đến năm 2005, gia đình ông làm đơn đề nghị được thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng UBND Q.12 bắt chờ đến nay chưa giải quyết. Bức xúc vì hồ sơ bị “ngâm”, ông Lâm thay mặt gia đình gửi đơn khiếu nại đến Bí thư Thành ủy. Sau đó, Văn phòng Thành ủy có giấy báo đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND Q.12 yêu cầu giải quyết nhưng sự việc vẫn giậm chân tại chỗ.
Tại buổi làm việc hôm qua, ông Lê Thanh Hải khẳng định đây là sự thiếu sót của cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Q.12. Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, ông Hải chỉ đạo UBND Q.12 và các sở ngành liên quan giải quyết ngay yêu cầu chính đáng của gia đình ông Lâm là được nộp tiền sử dụng đất.
Cùng ngày, ông Lê Anh Minh, Phó trưởng phòng 1A - đại diện Viện KSND TP.HCM, đã có buổi làm việc với ông Trương Bá Nhàn (53 tuổi, ngụ Bình Phước) về việc bồi thường oan sai do bị truy tố oan về tội giết người, cướp tài sản hơn 13 năm trước. Viện KSND TP.HCM đã chấp nhận khôi phục danh dự và đền bù thiệt hại tổng số tiền là 225.295.545 đồng cho ông Nhàn.
Trước đó, ông Nhàn đã có đơn yêu cầu bồi thường gần 948 triệu đồng gồm thu nhập thực tế bị mất là 684 triệu đồng và các khoản thiệt hại khác như tổn thất sức khỏe, chi phí khám chữa bệnh... Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên ông Nhàn không còn giữ các chứng từ chứng minh các thiệt hại cũng như thu nhập thực tế bị mất. Do vậy, Viện KSND TP.HCM chỉ chấp nhận bồi thường theo quy định của nhà nước là 1.150.000 đồng/tháng (bằng mức lương tối thiểu).
Theo nội dung vụ án, khoảng 12 giờ ngày 12.12.2001, em N.T.N.P phát hiện mẹ là bà H.T.K.A bị chết tại nhà (P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM). Ngày 2.1.2002, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định: “Dấu vân tay phát hiện bên trong hộc tủ bằng gỗ trong phòng ngủ của nạn nhân với dấu vân tay của ông Trương Bá Nhàn là của cùng một người”. Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nhàn về tội giết người và cướp tài sản. Vụ án đã được đưa ra xét xử 3 lần, nhưng đều bị hoãn để điều tra bổ sung. Đến ngày 8.6.2006, Cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra bị can vì hết thời hạn điều tra, nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.