Bí thư Thành ủy TP.HCM: Việc học sinh lớp 1 đến trường không có gì phải gượng ép

07/12/2021 10:53 GMT+7

“Cái này mình không có gì phải gượng ép, nếu gia đình thấy không yên tâm thì thôi, mình sẽ tôn trọng quyết định đó", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về quyết định học sinh lớp 1 đến trường.

Thông tin liên quan đến kế hoạch đưa học sinh lớp 1 đến trường được ông Nguyễn Văn Nên trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM diễn ra từ ngày 7 - 9.12.

“Cái này mình không có gì phải gượng ép, cứng nhắc. Nếu gia đình thấy không yên tâm thì thôi, mình sẽ tôn trọng quyết định đó. Việc học là trước mắt nhưng liên quan đến sức khỏe học sinh. Sáng nay mình đã hội ý với lãnh đạo UBND TP.HCM nếu không thì trì hoãn cái này lại, dù kế hoạch đã đưa ra nhưng không ai bắt buộc mình phải làm. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh mà xem xét quyết định cho phù hợp”, ông Nên nói.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành ủy TP.HCM

sỹ đông

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với những lo lắng của phụ huynh học sinh lớp 1 bởi các em chưa được tiêm vắc xin. Ý kiến của phụ huynh là rất quan trọng, hiện các phụ huynh chưa yên tâm với việc cho con đến trường. Chưa kể, hiện nay thành phố cũng chưa tiêm vắc xin cho các em lớp 1.

TP.HCM đề xuất chi hơn 530 tỉ đồng hỗ trợ học phí học kỳ 2

Qua khảo sát của Sở GD-ĐT TP.HCM, hơn 70% phụ huynh bày tỏ không ủng hộ phương án cho học sinh lớp 1 đến trường như kế hoạch của thành phố, dự kiến học trực tiếp từ ngày 13.12.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, học sinh 3 khối lớp 1, 9 và 12 sẽ thí điểm quay lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12. Sau đó một tuần, bậc mầm non thí điểm việc tổ chức cho trẻ 5 tuổi trở lại trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.