Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

17/03/2021 08:09 GMT+7

Trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội không có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chiều 16.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban Bầu cử TP.HCM) đã bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Trong đó có 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.
Một nguồn tin cho biết trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội không có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Đồng thời, trong danh sách 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV. Ông Nhân 68 tuổi, làm đại biểu Quốc hội các khóa: XI, XII, XIII và XIV. Trong 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 16 hồ sơ tự ứng cử.
Dự kiến ngày 18.3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Ủy ban Bầu cử TP.HCM nộp hồ sơ ứng cử viên về Hội đồng Bầu cử quốc gia trước ngày 19.3.
Trong ngày bầu cử 23.5, cử tri TP.HCM bỏ phiếu bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV và 95 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.