Bí thư Thành ủy Hội An bắt cướp giật

23/06/2013 03:15 GMT+7

Tối qua 22.6, lực lượng an ninh trật tự đã được tăng cường tối đa để kiểm soát tình hình và đảm bảo an toàn cho du khách tham dự lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần 5 tại Hội An. Đã có ít nhất 4 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ, cùng với 9 vụ giật dọc do người dân trình báo xảy ra đêm trước, khi diễn ra sự kiện tái hiện đêm phố cổ đầu thế kỷ 20 ở khu vực Vườn tượng An Hội.

Bí thư Thành ủy Hội An bắt cướp giật

Trong số đó, đích thân ông Nguyễn Sự (ảnh)- Bí thư Thành ủy Hội An đã phát hiện, bắt giữ một thanh niên giật chiếc dây chuyền vàng của du khách nữ ở khu vực cầu An Hội. Lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ, còng tay đối tượng cướp giật vừa bị ông Sự khống chế. Thời điểm đó, lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, với lượng du khách đổ về Vườn tượng An Hội rất đông, khoảng 10.000 người. Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt tên là Lưu Văn Khánh (28 tuổi, trú P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang). Sau đó, có thêm 3 đối tượng bị Công an TP.Hội An bắt giữ gồm: Trần Bá Mười (quê Thốt Nốt, Cần Thơ), Phạm Thị Loan (quê Tam Nông, Đồng Tháp), Trần Ngọc Đoan (TP.HCM). Theo tin báo của người dân, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 9 vụ giật dọc, móc túi... với tổng thiệt hại 5 dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động iPhone 4, hàng chục triệu đồng tiền mặt. Trong ngày hôm qua, tình hình trật tự đã được kiểm soát tốt.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã lường trước tình trạng các đối tượng cướp giật sẽ “đổ” về Hội An và các nơi đang diễn ra festival. Cụ thể, ngoài yêu cầu kiểm soát tình trạng đẩy giá cả dịch vụ, nhất là giá khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng... lên cao gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo kiểm tra, đề phòng và có phương án xử lý các nhóm cướp giật, móc túi. 

 V.M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.