Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Xử lý nghiêm cán bộ tư lợi trong thực thi công vụ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/12/2022 18:05 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng , yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng.

Ngày 9.12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 10. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu, nêu một số yêu cầu cần tập trung thực hiện trong năm 2023.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng; tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, được chỉ ra tại Thông báo số 367 ngày 26.10.2022 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo T.Ư và Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND TP, Ủy ban MTTQ VN TP, các đoàn thể chính trị - xã hội...

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, qua đó phát hiện, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở các cấp. Cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi và tham nhũng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ

HOÀNG SƠN

Theo báo cáo, năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo kiểm tra tập trung, giám sát trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, mua sắm vật tư y tế, phòng chống tham nhũng…

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong năm 2023. Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương,...; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu kiểm tra những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đà Nẵng xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng GRDP

Trong năm 2022, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP có nhiều khởi sắc; xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng GRDP (trong đó, dịch vụ tăng 17,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,39%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 30.11) đạt gần 23.600 tỉ đồng (đạt 120,1% dự toán, tăng 3,5% so với năm 2021).

Chủ đề năm 2023 được TP.Đà Nẵng xác định là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.