Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Mở cửa hay không phải căn cứ vào khả năng kiểm soát dịch bệnh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/09/2021 19:11 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiện vẫn đang được TP triển khai hiệu quả.

Chiều 23.9, trả lời PV Thanh Niên về việc Đà Nẵng có tiếp tục nới lỏng các biện pháp quản lý dân cư để phòng chống dịch Covid-19 trong vài ngày tới hay không, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nói: “Việc mở cửa hay không mở cửa thì phải căn cứ vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của TP. Thứ hai là xuất phát từ thực tiễn yêu cầu của TP và đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng là sớm đưa TP trở lại trạng thái bình thường mới”.

Đà Nẵng cho quán ăn bán hàng mang về: người dân dậy từ sáng sớm xếp hàng mua

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết thêm, các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiện vẫn đang được TP.Đà Nẵng triển khai hiệu quả. TP thực hiện nghiêm túc và hiệu quả xét nghiệm, truy vết nhanh, khoanh vùng dập dịch kịp thời, năng lực điều trị đảm bảo.
Việc phát hiện các ổ dịch mới là do công tác xét nghiệm, sàng lọc, tầm soát thường xuyên. Đó là chiến lược xét nghiệm một cách đúng đắn và phù hợp để kịp thời phát hiện ra các ổ nhỏ. Khi phát hiện đã kịp thời xử lý, khoanh vùng, dập dịch, cách ly, truy vết rất đúng hướng. Điều đó chứng minh từ việc không có dịch lan rộng. Chẳng hạn, hôm nay (23.9), Đà Nẵng không phát sinh các F0 mới trong cộng đồng. Trước đó, TP cũng đã ghi nhận nhiều ngày (không liên tiếp) không có ca F0 trong cộng đồng.
“Tất cả những việc Đà Nẵng làm đã vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của T.Ư, các giải pháp của Bộ Y tế. Dựa vào diễn biến chung tình hình dịch trên cả nước sẽ có mặt bằng chung để đánh giá. Còn bảo một cách triệt để không có F0 trong cộng đồng thì đó là việc vào thời điểm này không có tính khả thi”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ.
“Tôi tin người dân Đà Nẵng sẽ tin tưởng vào các biện pháp chống dịch của TP. Sự chung sức đồng lòng của người dân chính là biện pháp hiệu quả nhất…”, ông Quảng nhấn mạnh.

Từ kết quả chống dịch, dự kiến trong khoảng vài ngày nữa, Đà Nẵng sẽ mở thêm nhiều hoạt động

HOÀNG SƠN

Được biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng cứng rắn, triệt để việc phong tỏa TP trong vòng 20 ngày để kiểm soát dịch. Kết quả phát hiện các ca F0 từ mức 3 con số xuống 1 con số, mỗi hộ dân có tỉ lệ xét nghiệm cộng đồng khá cao (7 - 8 lần/ trong hơn 1 tháng qua) để kiểm soát F0 là kết quả ban đầu từ sự nỗ lực và chung tay của người dân và chính quyền TP.

Covid-19 sáng 24/9: Cả nước 728.435 ca nhiễm, 493.488 ca khỏi | Điểm nóng đang “hạ nhiệt”

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã có những bước nới lỏng trong sự kiểm soát theo từng nấc. Sau khi hết hạn phong tỏa toàn TP từ ngày 5.9, Đà Nẵng đã có các lần nới lỏng và cho phép các hoạt động trở lại với sự tham gia của người dân, lao động thông qua giấy đi đường. Tính đến hôm qua (22.9), với 10 ca nhiễm mới Covid-19 (0 ca cộng đồng) trong tổng số 11.527 ca nhiễm trên cả nước thì tỷ lệ ca nhiễm của Đà Nẵng chỉ chiếm 0,086%. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.