Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đảm bảo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/02/2024 12:59 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe, chỉ đạo địa phương và ngành chức năng, ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm theo đúng sở trường, năng lực, chăm lo đời sống cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Phấn đấu 100% quân nhân xuất ngũ có nghề theo nguyện vọng

Sáng 20.2, các địa phương tại TP.Đà Nẵng gặp mặt hơn 1.200 quân nhân xuất ngũ nhằm giải quyết nguyện vọng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân trở về địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng các lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành đến động viên quân nhân xuất ngũ tại UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đảm bảo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự'- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

NGUYỄN TÚ

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu cho biết, 2 năm trước, Q.Hải Châu long trọng tổ chức ngày hội tòng quân, tiễn những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an.

Qua 2 năm tại ngũ, các quân nhân đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an, khắc phục những khó khăn, gian khổ, hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đảm bảo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự'- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho đại diện quân nhân xuất ngũ

NGUYỄN TÚ

Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vui mừng chào đón những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trở về địa phương, với 100% hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Để quân nhân xuất ngũ được học ngành nghề phù hợp khả năng, làm tốt hơn nữa công tác hướng nghiệp và dạy nghề, Q.Hải Châu yêu cầu Phòng LĐ-TB-XH quận phối hợp doanh nghiệp, các trường giải quyết nhu cầu học nghề, phấn đấu 100% quân nhân xuất ngũ có nghề theo nguyện vọng, khảo sát các doanh nghiệp tạo mọi điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội", ông Lê Tự Gia Thạnh nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đảm bảo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự'- Ảnh 3.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Hải Châu biểu dương thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

NGUYỄN TÚ

"Đối với các phường, phải ưu tiên bố trí cho quân nhân xuất ngũ vào làm việc tại các cơ quan địa phương theo nhu cầu của địa phương, ưu tiên chính sách cho quân nhân xuất ngũ vay vốn ưu đãi học nghề, phát triển kinh tế để ổn định đời sống", ông Lê Tự Gia Thạnh nói thêm.

Nâng cao chất lượng việc giải quyết cho quân nhân xuất ngũ

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, TP.Đà Nẵng là một trong các địa phương lâu nay duy trì tốt việc giải quyết chế độ cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhưng so với yêu cầu đặt ra về tỷ lệ có việc làm ổn định, chất lượng cuộc sống, tỷ lệ Đảng viên đã kết nạp khi tại ngũ chưa được phát huy đầy đủ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đảm bảo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự'- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự luôn được lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng theo đúng nhu cầu, năng lực, sở trường

NGUYỄN TÚ

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thảo luận, quyết định tổ chức nâng cao chất lượng của việc giải quyết cho quân nhân xuất ngũ, qua đó thực hiện 3 mục tiêu.

Một là biểu dương những thành tích của lực lượng trong thời gian tại ngũ, đồng thời kịp thời động viên để đây tiếp tục là nguồn dự bị động viên để bảo vệ Tổ quốc.

Hai là lãnh đạo thành phố, địa phương luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của quân nhân xuất ngũ, để đảm bảo việc làm ổn định, đúng nhu cầu và phù hợp năng lực, sở trường, kỹ năng...

Ba là xác định rõ trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể trong việc chăm lo đời sống của quân nhân xuất ngũ để góp phần phát triển kinh tế xã hội và bồi dưỡng trở thành công dân ưu tú của địa phương.

Trong chiều 20.2, Q.Hải Châu tiếp tục gặp mặt, tặng quà động viên 225 thanh niên nhập ngũ năm 2024 (trong đó quân sự 172 người, công an 53 người).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.