Bí thư T.Ư Đoàn dự giao ban công tác Đoàn cụm sông Tiền nửa đầu năm 2022

Nam Long
Nam Long
20/06/2022 14:34 GMT+7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã đến dự hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Tiền.

Ngày 20.6, tại Vĩnh Long, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Tiền (gồm 6 tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh) 6 tháng đầu năm 2022.

Đến dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Tiền 6 tháng đầu năm 2022

NAM LONG

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ sở Đoàn trong cụm chủ động đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện nhiều phong trào như: Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Tiếp sức mùa thi; Tiếp sức đến trường; Hiến máu nhân đạo; Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn; Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Đồng thời, tham gia xây dựng nông thôn mới, sửa chữa đường giao thông, xây dựng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời, cầu giao thông, nhà đại đoàn kết, trồng hoa, cây xanh, thăm tặng quà, học bổng cho các gia đình khó khăn… với tổng giá trị phúc lợi hơn 50 tỉ đồng.

Công trình an sinh xã hội thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn của Tỉnh đoàn Vĩnh Long

NAM LONG

Cụm đã tổ chức nhiều chương trình đồng hành với thanh niên như: Trà Vinh, Đồng Tháp có hơn 8.000 ý tưởng sáng tạo mới; Long An, Bến Tre, Vĩnh Long giới thiệu việc làm cho 7.200 thanh niên; Trà Vinh, Đồng Tháp có 313 mô hình kinh tế của thanh niên có hiệu quả...

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm tốt như: Tiền Giang trao tặng 1.204 suất học bổng, 3.146 phần quà, xe đạp,...; Long An có nhiều mô hình “Nuôi heo đất giúp bạn”, “Chiếc áo mùa xuân”, “Bảo hiểm giúp bạn”, “Nhà vệ sinh cho em”; Bến Tre đã trao 2.277 suất học bổng, 41 điện thoại thông minh, trao 108 xe đạp, 1.214 phần quà, 23.931 dụng cụ học tập…; Vĩnh Long phối hợp trợ cấp 24 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng… Ngoài ra, cụm đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được hơn 1.700 người.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, phát biểu tại hội nghị

NAM LONG

Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đánh giá cao các thành quả mà cụm đồng bằng sông Tiền đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nghiên cứu, phát huy các hoạt động trực tuyến kết hợp trực tiếp, duy trì các sân chơi, sân chơi trên không gian mạng, kết nối lao động... Bên cạnh đó, Bí thư T.Ư Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi những tháng còn lại của năm 2022. Đặc biệt là việc giáo dục đạo đức, lối sống lý tưởng cho thanh niên và tập trung chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.