Bí thư T.Ư Đoàn đến Đồng Tháp kiểm tra chuẩn bị Đại hội điểm cấp tỉnh

11/07/2022 20:15 GMT+7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và Tỉnh đoàn Đồng Tháp về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 11.7, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Đồng Tháp về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng Tháp là đơn vị được T.Ư Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của ĐBSCL để các đơn vị trong khu vực rút kinh nghiệm.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027

TRẦN NGỌC

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết đến nay công tác đại hội đoàn cấp cơ sở và 100% huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đoàn cấp huyện.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.8 với 383 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí và bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, trong đó bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã trình Tỉnh ủy Đồng Tháp xem xét, cho ý kiến về đề án nhân sự, đồng thời đang tiến hành thực hiện dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội sắp tới. Ngoài ra, Tỉnh đoàn Đồng Tháp cũng tiến hành tuyên truyền cho đại hội và lên kế hoạch công tác hậu cần để đảm bảo đại hội thành công.

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, thông tin về tình hình chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027

TRẦN NGỌC

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự bầu cử tại đại hội, đảm bảo đúng chuẩn theo quy định. Báo cáo chính trị trình tại đại hội cần quan tâm chỉnh sửa một số nội dung cho hợp lý. Trong đó, cần nêu các mô hình nổi bật của thanh niên tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua và chú trọng đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, bám sát thực tế thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội cả tỉnh nói chung và cả nước nói riêng. Cần sáng tạo, thay đổi hình thức báo cáo tham luận về các mô hình hay, gương điển hình về phong trào đoàn tại đại hội cho sinh động cuốn hút để góp phần thành công cho đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.