Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vẫn phải 'lội ngược dòng như cá hồi'

06/01/2024 15:04 GMT+7

Lấy hình ảnh cá hồi luôn phải lội ngược dòng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói rằng năm 2024 vẫn phải nỗ lực vượt qua thách thức, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%.

Ngày 6.1, tại hội nghị tổng kết năm 2023 của UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực mà thành phố đạt được trong năm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM năm 2024 ‘vẫn đi trong cơn gió ngược’

Điểm lại những điều chưa thể hài lòng, ông Nguyễn Văn Nên chỉ ra việc triển khai lập quy hoạch TP.HCM, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt. Hiệu quả hoạt động công vụ chưa đạt, nhất là công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành xuống tận cơ sở giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp còn vướng mắc, khó khăn, phiền phức.

Về nhiệm vụ năm 2024, TP.HCM dự báo có nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn thì nhiều hơn và nhìn thấy rất rõ, còn cơ hội thì phải nhìn kỹ, phải tìm mới thấy. Dù vậy, ông Nguyễn Văn Nên nêu thuận lợi của TP.HCM là đã quen thích ứng và có kinh nghiệm ứng phó.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vẫn phải 'lội ngược dòng như cá hồi'- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2023 của UBND TP.HCM, sáng 6.1

NGUYỄN ANH

Trong năm nay, TP.HCM cũng phải giải quyết dần những tồn tại, hạn chế, yếu kém và những vụ việc để lập lại một trật tự mới lành mạnh hơn, bền vững hơn. Điển hình như vụ Vạn Thịnh Phát, khi xảy ra thì thành phố là nơi đầu tiên và chịu nhiều cái tác động hơn nơi khác.

"Có người nói với tôi rằng đã một thời gian dài chúng ta đi trên đoạn đường tạm bợ, bây giờ sụp đổ thì chúng ta xây lại và người ta kỳ vọng rằng xây lại sẽ chắc chắn hơn, sẽ bền vững hơn", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ và tin tưởng sẽ trở thành sự thật.

Bởi lẽ, hiện Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách, nhiều chính sách, giải pháp khá hợp lý nên người dân và doanh nghiệp hưởng ứng và đón nhận, một số thị trường bắt đầu ấm lại, nhất là thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, TP.HCM còn có Nghị quyết 98 của Quốc hội (thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM) đang đi vào cuộc sống.

TP.HCM thu ngân sách hơn 446.500 tỉ đồng năm 2023

Đang xác minh thông tin cơ quan hành chính đùn đẩy, né tránh

Về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 7,5 - 8%, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là mục tiêu có cơ sở, có niềm tin và phải hiện thực hóa khát vọng này bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Yêu cầu đầu tiên mà ông Nguyễn Văn Nên đưa ra là phải theo sát, phản ứng nhanh với các chủ trương, chính sách của Trung ương, bình tĩnh xử lý thông tin một cách cân bằng, chừng mực và hài hòa.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý ưu tiên thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển để kích cầu tiêu dùng. Hiện thị trường ẩm thực, mua bán lẻ có dấu hiệu trầm lắng lại, bị những thị trường khác như buôn bán trực tuyến, livestream cạnh tranh. Bối cảnh đó đặt ra tư duy đổi mới, không chỉ trông chờ vào những lĩnh vực truyền thống.

Riêng thị trường bất động sản, ông Nguyễn Văn Nên nhận định đây là thị trường nhạy cảm và phức tạp, đến khi khủng hoảng mới thấy giá trị của nó đối với nền kinh tế. Khi thị trường đã có dấu hiệu ấm lại rồi và có dấu hiệu phục hồi thì cùng với những chính sách của Trung ương, TP.HCM cũng phải có trách nhiệm giải quyết các dự án còn tồn đọng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vẫn phải 'lội ngược dòng như cá hồi'- Ảnh 2.

Bí thư TP.HCM nhận định thị trường bất động sản đang ấm lên và cần giải quyết nhanh những dự án đang tồn đọng

NGỌC DƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong các cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống chính trị TP.HCM.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành nhiều chủ trương để người dân, doanh nghiệp giám sát, kể cả chi thù lao mua thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết đến giờ này đã nhận được thông tin cơ quan hành chính đùn đẩy, né tránh và đang xác minh làm rõ, xử lý tùy theo mức độ. Việc này nhằm kích hoạt hệ thống hoạt động tích cực hơn, nỗ lực hơn chứ không phải muốn đi tìm cái tiêu cực.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá nhiệm vụ năm 2024 không nhẹ hơn năm 2023, thành phố vẫn phải lên dốc, vẫn đi trong cơn gió ngược và phải "lội ngược dòng như cá hồi". Điều đó đòi hỏi tập thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng tận dụng thời cơ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.