Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/02/2024 12:26 GMT+7

Liên quan vụ cháy nhà dân trên địa bàn Q.10 (TP.HCM) sáng 17.2 làm 4 người tử vong, cơ quan chức năng thông tin nhanh vụ việc.

Đến hơn 11 giờ ngày 17.2, Công an Q.10 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn làm 4 người tử vong.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

CTV

Lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM thông tin nhanh diễn biến vụ việc.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định là bà H.X (46 tuổi), bà H.T (47 tuổi), anh Q.C (38 tuổi) và anh H.D (38 tuổi). Trong các nạn nhân, một phụ nữ là giáo viên dạy tiểu học tại Q.5, một người làm ở cơ quan nhà nước. Căn nhà bị cháy có 1 tầng gác được bọc nhiều khung sắt theo kiểu "chuồng cọp".

Bên trong căn nhà cháy ở TP.HCM khiến 4 người tử vong

Theo đó, khoảng 3 giờ 40 rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng lên dữ dội tại căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (P.15, Q.10). Vị trí đám cháy được xác định tại khu vực phòng bếp tầng trệt và tầng gác. Lúc này, đám cháy tiếp tục lan rộng, cháy lan qua tầng trệt và căn gác của nhà liền kề.

Phát hiện vụ việc, 3 giờ 47, lực lượng ban đầu gồm Công an P.15, dân quân, bảo vệ dân phố và tổ liên gia khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy và hướng dẫn 7 người dân thoát khỏi đám cháy.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy tỏa nhiệt rất lớn, khói, khí độc phát ra nhiều.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.10 điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn. Một tổ công tác khác triển khai 1 lăng A, 1 lăng B phun nước từ trên cao, 2 lăng khác làm mát ngăn cháy lan, máy bơm, đường vòi truyền tiếp nước liên tục.

Xem nhanh 12h ngày 18.2: Bên trong căn nhà cháy ở TP.HCM khiến 4 người tử vong

Nhận thấy tình hình vụ hỏa hoạn phức tạp, Công an Q.10 báo cáo lên chỉ huy, xin chi viện. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.11 lập tức đến hiện trường chi viện.

Đến 4 giờ 10, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 4 giờ 23, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong.

Ước tính ban đầu, tổng diện tích cháy tại 2 căn nhà là khoảng 101 m2.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được tiếp tục làm rõ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở TP.HCM

M.H

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đến thăm hỏi gia đình nạn nhân

Trưa cùng ngày (17.2), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến hiện trường vụ cháy nhà dân làm 4 người tử vong trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong- Ảnh 3.
Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong- Ảnh 4.
Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân cháy nhà 4 người tử vong- Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại hiện trường vụ cháy

PC07

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên chia sẻ với thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các nạn nhân… và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.