Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cán bộ tự sửa mình để bớt những cuộc kiểm tra, giám sát

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/01/2022 16:14 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2021, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải luôn tự rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức.

Sáng 12.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2021; việc thực hiện Quy định số 1374/2017 của Ban thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng, với 287 đảng viên

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy kiểm tra đối với 1.395 tổ chức đảng và 2.022 đảng viên; giám sát đối với 1.241 tổ chức đảng và 1.958 đảng viên.

Đồng thời, thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng với 287 đảng viên (trong đó khiển trách 198 trường hợp, cảnh cáo 61 trường hợp, khai trừ 15 trường hợp...); xử lý pháp luật 14 trường hợp; xử lý hành chính 54 trường hợp.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, báo cáo tại hội nghị

phạm thu ngân

Ông Dương Ngọc Hải nói, nội dung vi phạm chủ yếu là về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật của ngành; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 184 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận có 24 tổ chức đảng vi phạm về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền hơn 217,8 triệu đồng; xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 121 đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phải tự kiểm soát, điều chỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá trách nhiệm, ý thức của các cấp ủy được nâng lên, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp, thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bị động, lúng túng, ảnh hưởng đến các kế hoạch, chương trình trọng tâm.

Ông Nên yêu cầu phải nâng cao nhận thức, công tác giám sát nói chung của Thành ủy và cấp ủy các cấp để phù hợp với chủ đề trọng tâm năm 2022 là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, phát huy kỷ cương, gương mẫu.

"Trọng tâm xây dựng đảng ở đây là phải bổ sung thêm việc đi sâu xây dựng về đạo đức, phẩm chất - những thứ bên trong con người, chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng, lối sống", ông Nguyễn Văn Nên nói và nhấn mạnh việc cán bộ, đảng viên phải tự quản trị cuộc sống của mình, tự kiểm soát, điều chỉnh và tự "coi chừng" mình để bớt đi việc người khác kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị

phạm thu ngân

"Tại sao phải bắt người khác “canh” mình chứ mình không tự canh mình được? Người cán bộ, đảng viên phải cố gắng tự rèn luyện để bớt đi những cuộc kiểm tra, giám sát bên ngoài, bớt đi những hình thức kỷ luật và người cán bộ có thể tự tin sống, chiến đấu, cống hiến", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và đề nghị công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật phải được kiểm tra thường xuyên, dân chủ, đồng bộ. Phương pháp, cách làm phải công khai, minh bạch. Mỗi người cán bộ trên từng lĩnh vực phải làm đúng việc, có chương trình hành động; có lương tâm với dân, hiểu dân muốn gì. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng cần khắc phục hạn chế để phát huy trong thời gian tới, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.