Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải phụng dưỡng các mẹ VNAH vô điều kiện

27/07/2017 15:18 GMT+7

Sáng 27.7, tại hội trường Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đợt 33.

Đợt này có 64 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH, trong số này có 5 mẹ còn sống, 59 mẹ đã từ trần. Những người còn sống là mẹ Nguyễn Thị Xây và mẹ Nguyễn Thị Lanh (cùng ở H.Hóc Môn); mẹ Trần Thị Nghĩa (H.Củ Chi); mẹ Lê Thị Xê (H.Cần Giờ) và mẹ Trần Thị Phiếu (Q.Phú Nhuận).
Phát biểu tại lễ trao tặng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết hiện TP.HCM có 5.248 Mẹ VNAH, trong số này có 278 mẹ còn sống.
Từ đó ông Nhân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đặc biệt người dân hãy dành tình cảm, mọi điều kiện tốt nhất để phụng dưỡng các mẹ vô điều kiện.
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM dự lễ trao tặng Ảnh: Trung Hiếu

“Tôi đề nghị phải chăm lo đời sống tốt nhất cho các mẹ và gia đình chính sách. Sau buổi lễ này, chủ tịch phường, xã phải nhanh chóng thống kê, tìm hiểu nhà của 64 Mẹ VNAH như thế nào. Nếu ngôi nhà nào chưa đạt thì phấn đấu đến cuối năm tạo điều kiện chỗ ở, cuộc sống cho các mẹ tốt nhất”, ông Nhân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.