Bí thư huyện ra tận sân bay 'tiễn' lô cao dược liệu lần đầu đi Mỹ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/04/2021 14:26 GMT+7

Lần đầu tiên, lô cao dược liệu an xoa (cao chiết từ cây dược liệu an xoa) của H.Cam Lộ (Quảng Trị) được xuất đi Mỹ với giá 1,7 tỉ đồng/tấn. Đích thân Bí thư huyện này ra tận sân bay Tân Sơn Nhất để “tiễn”…

Ngày 9.4, ông Ngô Quang Chiến, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vào chiều 8.4 ông cùng ông Trần Hoài Linh, Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ ra tận sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để hoàn tất thủ tục cuối cùng đưa lô cao dược liệu an xoa đầu tiên của H.Cam Lộ xuất sang Mỹ.
Ông Chiến tự hào cho biết, với thị trường khó tính như Mỹ, đây là lô cao đầu tiên của huyện được xuất đi với giá 1,7 tỉ đồng/tấn. Ông Chiến cho biết, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã cùng với bà con nông dân tích cực, nỗ lực từ khâu sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm đến đóng gói, mẫu mã, nhãn mác. Đặc biệt đã kết nối với Công ty cổ phần Agidynamics (TP.HCM) để phối hợp với đối tác tiến hành các bước phân tích thành phần dược tính, kiểm định chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt.
“Theo biên bản ghi nhớ giữa huyện Cam Lộ với đối tác, 6 tháng đầu, mỗi tháng huyện Cam Lộ sẽ xuất gần 1 tấn cao; từ tháng thứ 7 trở đi, khi đảm bảo ổn định được nguồn nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp đối tác sẽ nhập từ 2-3 tấn mỗi tháng”, ông Chiến nói.
Hiện tại, để có nguồn nguyên liệu chế biến cao an xoa, huyện Cam Lộ đã cùng với doanh nghiệp, triển khai trồng thử nghiệm 3,5 ha cây an xoa tại xã Cam Thành, Cam Nghĩa và Cam Hiếu. Nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất cao xuất khẩu theo nhu cầu của đối tác.
Được biết cây an xoa từ lâu đời nổi tiếng là loại dược liệu hiệu nghiệm trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về gan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.