Bí thư Hà Nội: Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng

09/01/2024 14:59 GMT+7

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, 'ngại' tham mưu...

Ngày 9.1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 16 bàn về 5 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo và điều chỉnh quy chế làm việc...

Bí thư Hà Nội: Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị

KHẮC HIẾU

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, việc ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP.Hà Nội là một "công cụ" hiệu quả để các tập thể và cá nhân "tự soi", "tự sửa". Đồng thời cũng là một trong những căn cứ để xem xét và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Bí thư Hà Nội cho biết, năm 2023, kinh tế, xã hội của thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao…

Tuy nhiên, theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Sau khi cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã lưu ý thêm nhiều nhiệm vụ cần tập trung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Trong đó, ông Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là năm "kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU.

Tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ luật Thủ đô sửa đổi để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"…

Ông Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của thủ đô; chống mọi biểu hiện "chạy chức, chạy quyền"; thực hiện công tác cán bộ gắn với thực hiện các chủ trương của T.Ư, Thành ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Kịp thời quan tâm, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, "ngại" tham mưu... Kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.