Bí thư Hà Nội: 'Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi là nguồn cổ vũ lớn lao'

04/05/2024 15:57 GMT+7

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, 70 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mãi mãi về sau.

Sáng 4.5, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tại buổi gặp mặt

Các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tại buổi gặp mặt

KHẮC HIẾU

Đây là sự kiện có ý nghĩa nổi bật trong chuỗi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Chủ trì buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Dân vận T.Ư, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

KHẮC HIẾU

Đặc biệt, buổi gặp mặt, tri ân có 250 đại biểu đại diện cho các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Trong không khí xúc động, tự hào, thay mặt đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đại tá Nguyễn Thụ, nguyên Trung đội trưởng Đại đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Đại đoàn 38, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã phát biểu cảm tưởng, chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu oanh liệt 70 năm về trước, khi ông tham gia tấn công cứ điểm A1.

Đại tá Nguyễn Thụ chia sẻ, ông luôn ghi nhớ những ngày tháng chiến đấu ác liệt, đầy hy sinh, gian khổ; luôn ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của vị Tổng Tư lệnh mặt trận Điện Biên Phủ tài ba - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng biết bao đồng bào, đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh; đồng bào Tây Bắc, các thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã đùm bọc, giúp đỡ.

"Giờ phút này đây, tôi vẫn cảm thấy vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", ông nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

KHẮC HIẾU

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng gửi tới các đại biểu là cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, với tinh thần anh dũng vô song, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn thương lượng và ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Chiến thắng này đã xác lập vị thế của đất nước, con người Việt Nam với thế giới, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Đối với thủ đô Hà Nội, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề đi đến sự kiện giải phóng thủ đô ngày 10.10.1954.

Theo ông Dũng, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn người con của Hà Nội đã tham gia các lực lượng. Những đóng góp ấy đã được ghi vào lịch sử của đất nước và lịch sử thủ đô, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô.

Ông Dũng khẳng định, 70 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mãi mãi về sau.

"Các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ dự cuộc gặp mặt hôm nay thực sự là những gương tiêu biểu, là niềm tự hào của thủ đô, là những tấm gương sinh động, có sức lan tỏa trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, cách mạng cho các thế hệ người Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ", ông Dũng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.