Bí thư Đông Triều: Dịch có phức tạp cũng phải lo tết yên ấm cho dân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/01/2021 21:31 GMT+7

Trước lo ngại của người dân trong vùng bị phong toả do dịch Covid-19 về nhu yếu phẩm cũng như tiêu thụ hàng hoá dịp tết, lãnh đạo TX .Đông Triều (Quảng Ninh) vừa khẳng định nỗ lực để nhân dân đón tết yên vui, an toàn.

Quyết dập dịch trước tết Nguyên đán

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TX.Đông Triều, trong 4 ngày từ 28-31.1, lực lượng y tế TX.Đông Triều nhanh chóng truy vết lên danh sách được 20.368 trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn (từ F1 đến F4).
Đáng chú ý, trưa 31.1, lực lượng y tế thị xã này đã xác định thêm được 1 F0 (anh Nguyễn Văn T., trú tại thôn 6, xã Nguyễn Huệ, là công nhân Công ty Than Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh). Riêng tại địa phương, người này có 63 F1, 136 F2, 330 F3 và 306 F4.

"Điểm nóng" Covid-19 ở Quảng Ninh vẫn chuẩn bị đón Tết an toàn giữa đại địch

Ngoài ra, Đông Triều đang thu dung 262 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại các địa điểm trên địa bàn; lấy 5.140 mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F1, F2 cũ hiện đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu xét nghiệm; các đối tượng F1, F2 mới phát sinh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu chuyển về các cơ sở xét nghiệm trong hôm nay (31.1).
Đến thời điểm này, dù số ca nhiễm có tăng thêm, nhưng nhờ làm tốt việc thực hiện giãn cách xã hội và đẩy nhanh tiến độ truy vết, đến nay dịch không lan rộng, công tác phòng chống vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.

Lực lượng y tế khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần trên địa bàn TX.Đông Triều

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đáng chú ý, TX.Đông Triều đang vận động các đơn vị tự lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp theo hình thức xã hội hoá. Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, thị xã sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn y tế trợ giúp, nỗ lực triển khai nhanh, có kết quả sớm để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những đơn vị đảm bảo an toàn.
Chỉ đạo công tác chống dịch những ngày qua, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, cho rằng phải duy trì thật nghiêm việc giãn cách xã hội, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để sớm giúp cho địa phương này dập dịch trong thời gian ngắn nhất có thể.
“Sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, cùng với trách nhiệm cao nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, Đông Triều sẽ cố gắng dập dịch thành công trước ông Công, ông Táo (tức 23 tháng Chạp)”, ông Thành nói.

Bản tin Covid-19 ngày 31.1: Nóng bỏng ổ dịch tại Hà Nội, Bình Dương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên

Không để nông sản bị ách tắc

Trong chiều 31.1, những chuyến hàng đầu tiên vận chuyển 17 tấn khoai tây của bà con nông dân xã Bình Dương (TX.Đông Triều) đã được chính quyền Đông Triều phối hợp với Sở Công thương Quảng Ninh kết nối đến các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng “xắn tay” giúp người nông dân và chi trả ngay hàng trăm triệu đồng tiền hàng.
Chị Nguyễn Thị Xuân (thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, TX.Đông Triều) cho biết, gia đình chị có 5 ha khoai tây đã đến kỳ thu hoạch thì dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát. Cả xã Bình Dương bị phong tỏa khiến bà con nông dân địa phương đứng ngồi không yên.
“Hôm nay nhìn hàng chục tấn khoai tây rời địa phương đi tiêu thụ mà người dân chúng tôi vui mừng khôn xiết, như trút đi một gánh nặng lớn. Vậy là bà con nông dân tết này cũng yên tâm phần nào để chung tay cùng địa phương thực hiện nghiêm việc phong tỏa và góp phần giúp dịch Covid-19 sớm được ngăn chặn”, chị Xuân nói.

Hàng chục tấn nông sản của bà con nông dân xã Bình Dương trong vùng phong tỏa đã được giải cứu

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo UBND TX.Đông Triều, ngoài khoai tây, địa phương này còn hàng chục tấn nông sản đang chờ “giải cứu” như hoa, cây cảnh, rau màu…
Theo Bí thư, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, quan điểm của địa phương là đối với những phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đưa người đi khám bệnh, bất khả kháng, phải được chứng nhận của địa phương không phải là F1, F2, F3, F4 thì mới được lưu thông trên địa bàn thị xã. Cơ quan chức năng sẽ cấp giấy chứng nhận không có yếu tố dịch tễ và thông báo về thời gian đoàn xe đi qua để tạo thuận lợi về việc vận chuyển, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người đi xe bus 74 ở Hà Nội và nhiều nơi liên quan bệnh nhân Covid-19

Liên quan đến việc đảm bảo hàng hóa dịp tết cho 4 xã: Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An và An Sinh của thị xã này đang phải thực hiện lệnh phong tỏa, ông Thành cho hay chính quyền TX.Đông Triều đang lên kế hoạch đảm bảo nguồn cung, đặc biệt là nhu yếu phẩm đặc thù dịp tết.
“Người dân cần bánh chưng sẽ cấp bánh chưng, nhà ai cần gì sẽ cung cấp cái đó. Việc này sẽ được chính quyền các xã thông báo đến hệ thống thông tin nội bộ về danh mục các mặt hàng để lực lượng chức năng cấp đến nhà văn hóa thôn và yêu cầu từng người dân ra lấy thực hiện giãn cách phòng dịch đúng như chỉ đạo. Giao thừa đã cận kề, dù dịch có phức tạp cũng phải lo cho người dân đón tết yên vui, an toàn”, ông Thành khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.