Bí thư đoàn trường vì môi trường, vì cộng đồng nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2022

Nam Long
Nam Long
20/03/2022 12:06 GMT+7

Làm tốt công việc chuyên môn và tổ chức nhiều hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng, anh Đặng Hải Đăng (32 tuổi), Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2022.

Hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo cho đoàn viên thanh niên

Tâm sự với PV Thanh Niên khi vừa hay tin mình là một trong 94 thanh niên tiêu biểu toàn quốc vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, anh Đặng Hải Đăng phấn khởi cho biết, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là 1 trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn, giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ. Sáng tạo là phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, “ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo”. Từ đó, Đoàn trường đã thành lập và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN, cập nhật được 1.170 ý tưởng sáng tạo vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo của T.Ư Đoàn.

Anh Đặng Hải Đăng (thứ 3 từ trái qua) hỗ trợ hiện thực hóa nhiều ý tưởng sáng tạo của ĐVTN

XUÂN PHÚC

“Trong các ý tưởng sáng tạo này, đã có 1 công trình thiết kế và chế tạo mô hình hiệu chỉnh động cơ giao tiếp với máy tính đạt được một trong 10 công trình đạt giải thưởng 10 triệu đồng tại Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 tổ chức tại Hà Nội và một ý tưởng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) đã được hiện thực hóa. Ngoài ra, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động, hỗ trợ, khuyến khích sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Kết quả, trong năm 2021, đã có 32 đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên trẻ, ĐVTN làm chủ nhiệm và thành viên đề tài đã đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi ý tưởng, khởi nghiệp sáng tạo; 4 công trình, sáng kiến tham gia cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021” và 1 bài dự thi tham gia cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp thanh niên nông thôn do T.Ư Đoàn tổ chức”, anh Đăng cho biết thêm.

Anh Đăng (trái) cùng các ĐVTN của trường tham gia chống dịch Covid-19

XUÂN PHÚC

Trực tiếp chỉ huy và tham gia các hoạt động tình nguyện vì môi trường

Với vai trò Bí thư Đoàn trường, anh Đăng đã tham mưu Ban giám hiệu và kết hợp với đoàn thanh niên các cấp tổ chức cho ĐVTN tham gia nhiều cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tham các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường, từng bước làm thay đổi hành vi của người dân, chung tay bảo vệ môi trường. Cụ thể, duy trì đều đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; Tổ chức các chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, thăm hỏi, chúc tết các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; Vận động ĐVTN hiến hơn 1.000 đơn vị máu cứu chữa người bệnh; Vận động an sinh xã hội được hơn 192 triệu đồng và phối hợp các mạnh thường quân trao tặng hàng ngàn phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, học sinh, sinh viên nghèo vươn lên trong cuộc sống với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng ĐVTN Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tham gia xây dựng nhiều tuyến đèn thắp sáng đường quê

XUÂN PHÚC

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, anh Đăng đã chỉ huy và cùng các ĐVTN Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức nhiều đội hình tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch; Nấu cơm và vận chuyển 20.000 suất cơm đến các chốt kiểm dịch và các khu cách ly, khu phong tỏa; Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho được hơn 100 tấn nông sản (dưa leo, đậu bắp, bí, rau…), 5 tấn thịt heo, 1 tấn cá, 50.000 trứng vịt đến các bếp ăn, điểm nấu thiện nguyện; Vận chuyển hơn 50 tấn nông sản và nhu yếu phẩm đến tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.

Đoàn viên của trường tham gia hiến máu tình nguyện

XUÂN PHÚC

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị thực hiện hỗ trợ tiêu thụ hơn 121 tấn khoai lang tím bằng hình thức mua trực tiếp từ người dân với giá 3.000 đồng/kg và tự vận chuyển về bán lại không lợi nhuận và kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp tiêu thụ gần 50 tấn khoai lang tím, góp phần giúp nông dân vượt qua khó khăn do đại dịch.

Tham gia "giải cứu" hàng trăm tấn nông sản cho người dân gặp khó khăn do đại dịch

XUÂN PHÚC

Với những cống hiến mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và ĐVTN của trường, anh Đăng đã được nhận nhiều bằng khen của T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Long… Đặc biệt, anh Đăng là người duy nhất ở Vĩnh Long được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.