Bí thư Đinh La Thăng: Trồng hoa anh đào ven kênh rạch TP.HCM

22/04/2016 11:02 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị phía Nhật Bản tạo ra giống hoa anh đào phù hợp để trồng hai bên kênh rạch ở TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị phía Nhật Bản tạo ra giống hoa anh đào phù hợp để trồng hai bên kênh rạch ở TP.HCM.

Ông Iijima Isao tặng Bí thư Đinh La Thăng lẵng hoa anh đào đưa từ Nhật Bản - Ảnh: Trung HiếuÔng Iijima Isao tặng Bí thư Đinh La Thăng lẵng hoa anh đào đưa từ Nhật Bản - Ảnh: Trung Hiếu
Sáng 22.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã tiếp ông Iijima Isao, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp Iijima Isao cùng phái đoàn hơn 200 doanh nghiệp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trong buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị ông Iijima Isao lưu ý việc Nhật Bản tiếp tục tài trợ cho những dự án làm sạch kênh rạch ở TP.HCM. Trong đó, Hiệp hội hoa anh đào Nhật Bản nghiên cứu tạo ra giống cây hoa anh đào phù hợp để có thể trồng ở ven các con kênh đã được cải tạo ở TP.
“Việc trồng hoa anh đào ở ven kênh rạch sẽ tạo dấu ấn của Nhật Bản đối với TP.HCM. Đó không chỉ thể hiện vẻ đẹp của hoa anh đào mà còn thể hiện tình cảm gắn kết của người dân TP đối với người dân Nhật Bản”, Bí thư Đinh La Thăng nói.
Ngoài ra, Bí thư Thăng còn kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn nữa vào TP.HCM; chú trọng vào những dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ngập nước và kẹt xe…
Ông Thăng nói chính quyền TP sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Nhật đầu tư ở TP.
Tối nay (22.4), lễ hội hoa anh đào do UBND TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Văn hóa quốc tế Wanoki (Nhật Bản) tổ chức sẽ diễn ra tại Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.