Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường trở thành Tổng thư ký Quốc hội

07/04/2021 08:56 GMT+7

Sáng 7.4, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu 3 Chủ nhiệm Ủy ban và Tổng thư ký Quốc hội mới . Đó là các ông Bùi Văn Cường, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà và Nguyễn Đắc Vinh.

Sáng 7.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Tổng thư ký Quốc hội với 465/465 đại biểu có mặt tán thành (đạt 96,88% tổng số đại biểu).
Với 463/463 đại biểu có mặt đồng ý (96,46% tổng số đại biểu), Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Thanh niên Thiếu niên - Nhi đồng; ông Lê Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường; ông Vũ Hải Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
Các nghị quyết có hiệu lực thi hành khi Quốc hội biểu quyết thông qua.
Trước đó, hôm 6.4, các vị này cũng đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Kết quả bầu cho thấy, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã trở thành Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ông Lê Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, trở thành Chủ nhiệm Ủy ban này.
Ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng.
Ông Bùi Văn Cường năm nay 56 tuổi, quê quán tại TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Về trình độ chuyên môn, ông Bùi Văn Cường là tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải, thạc sĩ an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân Anh văn. Ông Bùi Văn Cường là một cán bộ Đoàn kỳ cựu với nhiều năm công tác.
Tháng 4.2008, khi đang là Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Cường được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Đến tháng 9.2011, ông được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ban Dân vận T.Ư và giữ chức Phó trưởng ban.
Tháng 6.2012, ông Cường được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, và công tác tại đây cho đến năm 2016.
Năm 2016, ông Cường được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trở thành Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Cường công tác tại đây cho đến tháng 7.2019, khi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Tháng 10.2020, ông Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và tháng 1.2021 được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.
Ông Vũ Hải Hà năm nay 52 tuổi, quê tại Nam Định, là thạc sĩ quản lý chính sách công, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Ông Hà là con trai của ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng 5 khóa (từ khóa V đến khóa IX).
Trước khi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Hà trưởng thành từ chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, sau đó là Phó vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ này.
Từ tháng 7.2011 - 11.2013, ông Hà là Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, và Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại từ tháng 11.2013 đến nay.
Ông Nguyễn Đắc Vinh năm nay 49 tuổi, quê quán tại H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Hiện ông đang là Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ hóa học.
Ông Vinh có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội (8 năm), trước khi trở thành Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, rồi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, X.
Ông công tác tại T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho đến tháng 4.2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Đến tháng 12.2019, ông trở thành Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng. 
Ông Lê Quang Huy năm nay 55 tuổi, quê quán tại Hà Nội, là tiến sĩ công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng dân dụng.
Ông Huy là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Ông Huy từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường của Quốc hội từ tháng 11.2017 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.