Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: 'Mỗi nhà trái phép được chung chi 30-50 triệu đồng'

20/09/2016 15:12 GMT+7

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vào ngày 20.9 liên quan đến việc xử lý nhà trái phép, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho hay, mỗi nhà trái phép được “chung chi từ 30 - 50 triệu đồng”.

Báo cáo về hoạt động của đơn vị, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết, Thanh tra Sở Xây dựng đang thiếu nhân sự dẫn đến việc thanh kiểm tra xây dựng còn nhiều lỗ hổng.

Nhìn nhận tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phổ biến, ông Nguyễn Xuân Anh đã đề nghị Sở Nội vụ TP thực hiện công tác kiện toàn cán bộ cho Thanh tra Sở Xây dựng để làm tốt công việc.

Theo ông Xuân Anh, tại các quận có các dự án lớn như Thanh Khê, Liên Chiểu, tình trạng xây dựng trái phép diễn ra càng nhiều.

Tôi mời lên phòng làm việc, nói thẳng thay ổng vì tiêu cực. Ngày mai tôi thay ngay lập tức

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

“Họ xây trái phép cả ngàn căn nhà. Nhà xây trái phép sẽ khiến phá sản các dự án vì khi đền bù, giải tỏa thì tiền đâu mà đền bù”, ông Xuân Anh nói.

“Người dân xây nhà trái phép thì đội quy tắc không thể không biết. Xây dựng trái phép tràn lan. Ở dự án di dời nhà ga Đà Nẵng đụng đến nhà trái phép là ngao ngán… Dân mình đã cắm xuống rồi thì không thể đem xe ủi đến ủi được”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận.

Cho rằng việc xây dựng trái phép có tiêu cực của cán bộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho hay, mỗi nhà trái phép được “chung chi từ 30 - 50 triệu đồng”.

“Một đêm mọc lên mấy chục cái. Tôi từng đi địa phương tôi biết, họ không chịu được cám dỗ…”, ông Xuân Anh tiết lộ và quy trách nhiệm cho Bí thư, Chủ tịch quận, huyện để xảy ra tình trạng này.

“HĐND TP đã lên phương án quận nào để xảy ra tràn làn, nhắc nhở không được, xử lý không xong thì thay Chủ tịch quận. Ở Thanh Khê, ông Tĩnh (ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận) để tình trạng này xảy ra tiếp thì dứt khoát thôi làm chủ tịch…”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Xuân Anh, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị là người rõ về tình trạng xây dựng nhà trái phép. Từ việc hiểu rõ những tiêu cực trong những đơn vị này nên khi còn giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, ông Xuân Anh đã từng thay cán bộ đội quy tắc đô thị.

“Tôi mời lên phòng làm việc, nói thẳng thay ổng vì tiêu cực. Ngày mai tôi thay ngay lập tức”, ông Xuân Anh kể và nhấn mạnh đến trách nhiệm của lãnh đạo các quận, huyện nếu để xảy ra xây dựng không hoặc trái phép. Từ đó, lãnh đạo quận phải quán xuyến tình hình chứ Thanh tra Sở Xây dựng TP không làm xuể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.