Bí thư Bình Dương: Đồng hành với doanh nghiệp phải chân thành

Đỗ Trường
Đỗ Trường
20/10/2023 12:14 GMT+7

Sáng 20.10, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh phải chân thành, tận tâm khi đồng hành với DN.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải) trao đổi với DN Nhật Bản. - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải) trao đổi với DN Nhật Bản

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp Nhật Bản đã nêu những vấn đề vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực PCCC; cấp phép lao động cho người nước ngoài; hải quan, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị khi dịch chuyển nhà máy từ nước ngoài về VN; giao thông vận tải; tăng giá thuê đất trong KCN …

Theo đó, DN Nhật Bản đề nghị cơ quan chức năng Bình Dương, cụ thể là Cảnh sát PCCC có hướng dẫn đối với các quy định mới về PCCC đối với các công trình của Nhật Bản đã xây dựng, hoạt động từ những năm 1990.

Về lĩnh vực hải quan, một DN Nhật Bản đề nghị Cục Hải quan Bình Dương có giải thích cụ thể về những quy định và hướng dẫn thủ tục khi DN di chuyển máy móc, thiết bị từ Trung Quốc về VN sản xuất…

Lĩnh vực cấp phép lao động cho người nước ngoài: DN Nhật Bản phản ánh hiện nay còn vướng mắc nhiều vấn đề liên quan đến giấy tờ, thủ tục xin cấp phép, nhất là thời gian, quy trình cấp giấy phép lao động…

Lĩnh vực giao thông, vận tải hàng hóa, DN Nhật Bản phản ánh hiện nay Bình Dương thực hiện cấm xe có tải trọng lớn theo giờ và đặt các biển cấm ở các tuyến đường chưa phù hợp dẫn đến khoảng thời gian trước giờ cấm các xe container dồn về DN nhiều dẫn đến ùn tắc cục bộ…

Các DN Nhật Bản tham dự buổi đối thoại - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Các DN Nhật Bản tham dự buổi đối thoại

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng hành phải chân thành

Sau khi nghe các DN Nhật Bản phản ánh, các sở ngành, trả lời, giải thích, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của DN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Sở LĐ-TB-XH Bình Dương phải tổ chức đối thoại, tập huấn… trả lời rõ thời hạn cấp phép lao động cho các DN được rõ và thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị Cục Hải quan Bình Dương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, phản ánh của DN tránh những sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của DN.

Về lĩnh vực PCCC, ông Lợi cho rằng công tác PCCC ở Bình Dương vừa qua đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp hướng dẫn, phòng ngừa.

Tuy nhiên, ông Lợi cho biết qua dư luận, qua thông tin nắm được vừa qua có những vấn đề chưa hợp lý về PCCC; đối với những DN lâu năm phải có thời gian, có lộ trình để thực hiện, khắc phục những tồn tại về PCCC.

Các sở, ngành trả lời đối thoại của DN Nhật Bản - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG.

Các sở, ngành trả lời đối thoại của DN Nhật Bản

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Lợi yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc 570 DN bị tạm đình chỉ hoạt động liên quan đến PCCC để có phương hướng giải quyết, hỗ trợ.

Ông Lợi nói: "DN là người đồng hành với chúng ta; chúng ta cũng phải đồng hành với DN bằng một sự chân thành, tận tâm… chứ đừng có hô khẩu hiệu đồng hành nhưng không chân thành…".

Về lĩnh vực giao thông, ông Lợi đánh giá cao sự tiếp thu, nghiêm túc nhận trách nhiệm và đưa ra phương hướng khắc phục của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Lợi cho biết thêm, trong năm 2024 Bình Dương sẽ khởi công xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường Vành đai 4 -TP.HCM. Bình Dương cũng nghiên cứu, đề xuất xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á và đường sắt đô thị để kết nối với TP.HCM; giảm thiểu ùn tắc, kẹt xe gây phiền hà cho người dân và DN.

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi đối thoại - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi đối thoại

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

 





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.