Bị Thoại Mỹ, Kim Tử Long chê, 'bản sao' NSƯT Vũ Linh rời 'Nghệ sĩ thần tượng'

04/12/2022 21:04 GMT+7

Tập 18 Nghệ sĩ thần tượng lên sóng với hai thí sinh Bình Trọng (hóa thân NSND Minh Vương) và Trọng Nhân (hóa thân NSƯT Vũ Linh). Tuy nhiên, tiết mục của Trọng Nhân chưa thể khiến các giám khảo hài lòng.

Chưa thể khiến các giám khảo hài lòng khi hóa thân thành NSƯT Vũ Linh, thí sinh 17 tuổi đành dừng bước trước chung kết Nghệ sĩ thần tượng

btc

Mở đầu đêm thi là trích đoạn Nửa bản tình ca do Bình Trọng (hóa thân NSND Minh Vương) thể hiện, cùng với sự trợ diễn của NSƯT Ngọc Đợi. Tiết mục nhanh chóng chiếm cảm tình của ban giám khảo với phần nhận xét của nghệ sĩ Thanh Hằng: “Em diễn rất điềm đạm, khi em cất tiếng ca cùng với những bước chân đi, cách cúi đầu, những nhịp nhàng mà em sắp chữ không khác anh hai Minh Vương chút xíu nào. Em làm rất tốt".

Bình Trọng được khen với màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân thành NSND Minh Vương

btc

NSƯT Thoại Mỹ cũng đồng tình với đàn chị: “Chị sẽ cộng thêm điểm cho em vì theo lời góp ý của anh Long, hôm nay em để mái tóc giống anh Minh Vương, rất dễ thương. Điều thứ hai là sao mà em ca giống dữ vậy? Hôm nay em đã đem đến một tiết mục vừa đã mắt vừa đã tai, rất là giống anh Minh Vương, một tiết mục xuất sắc".

NSƯT Kim Tử Long cũng hết lời khen ngợi Bình Trọng, tuy nhiên anh cũng “soi” ra điểm mà thí sinh này làm chưa tới: “Em có chất giọng giống chú hai Minh Vương gần 90%. Nhưng nếu em nghe kỹ vở này thì khi chú hai "bắn lên" là bắn tới mây luôn. Hồi nãy có một đoạn ca phụng hoàng, em bắn câu cuối chưa tới, chữ "ngã" phải nhóng lên xíu nữa mới giống chú hai”. Nghe lời giám khảo, Bình Trọng liền thể hiện lại khiến bộ ba giám khảo thích thú.

Giám khảo nhận xét vai diễn Ngô Phù Sai là vai để đời của NSƯT Vũ Linh nhưng Trọng Nhân thể hiện chưa giống

btc

Tiết mục thứ hai của đêm thi là trích đoạn Giang sơn mỹ nhân do Trọng Nhân (hóa thân NSƯT Vũ Linh) thể hiện cùng nghệ sĩ Bảo Ngọc. Phần vào vai Ngô Phù Sai của Trọng Nhân được khen ngợi về mặt diễn xuất, tuy nhiên ban giám khảo nhận xét thí sinh này hát theo cách của mình nhiều hơn là NSƯT Vũ Linh.

Giám khảo Thoại Mỹ nhận xét: "Trọng Nhân là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình này mà dám thể hiện một vai rất nặng ký của anh Vũ Linh. Thật sự thì vai này anh Vũ Linh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Con ca thì chưa giống anh Vũ Linh nhưng xử lý được nhiều chữ giống với thần tượng. Bên cạnh đó, con cũng có quan sát kỹ nên thần thái rất giống với anh Vũ Linh. Tuy hôm nay con xử lý gần giống thôi chứ chưa tuyệt đối giống nhưng cô Mỹ khen con thần thái và sắc vóc khi thể hiện vai này".

Đồng tình với đàn em, nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng ở tiết mục này thần thái thì giống nhưng âm giọng thì chưa nghe ra. "Cô cảm thấy vai diễn này là Trọng Nhân chứ không phải là anh năm Vũ Linh", nữ nghệ sĩ góp ý. Trong khi đó, Kim Tử Long thẳng thắn chỉ ra những chỗ thí sinh ca chưa giống, còn thị phạm cách nói lên giọng nhấn nhá trong tuồng võ để giúp Trọng Nhân rút kinh nghiệm làm nghề.

Bình Trọng, Bình An, Hàn Ni và Nguyễn Quang là 4 thí sinh được gọi tên vào vòng chung kết Nghệ sĩ thần tượng

btc

Phần cuối chương trình, 10 thí sinh góp mặt trong vòng bán kết trong 4 tập vừa qua lần lượt trở lại sân khấu. MC Đại Nghĩa nhờ ban giám khảo công bố kết quả nhưng hai chị em Thanh Hằng, Thoại Mỹ từ chối để “nhường vai ác” lại cho NSƯT Kim Tử Long. Và 4 cái tên được lựa chọn vào vòng chung kết là Bình Trọng, Bình An, Nguyễn Quang và Hàn Ni.

Còn Trọng Nhân, Nhật Anh Dương, Thái Điền, Nguyễn Phước, Phương Huệ và Sơn Tùng đành phải chia tay chương trình. Vòng chung kết Nghệ sĩ thần tượng sẽ lên sóng trong tập 19 và 20. Chương trình được phát sóng lúc 21h thứ bảy hàng tuần trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.